Cà Mau: Nhiều cán bộ thi rớt vẫn được học cao học

(Dân trí) - Những ngày qua, dư luận tại Cà Mau xôn xao về việc hàng chục cán bộ của tỉnh này thi rớt đầu vào lớp cao học ngành Tài chính công nhưng vẫn được học lớp này.

Lớp cao học nói trên do UBND tỉnh Cà Mau phối hợp với Trường Đại học Kinh tế TPHCM tổ chức tại Cà Mau. Trong đó, có khoảng 50 cán bộ, công chức của tỉnh tham gia thi nhưng trượt đầu vào.

Sáng ngày 25/10, tiếp xúc với PV Dân trí, nhiều học viên đang học lớp học nói trên tỏ ra ngạc nhiên không hiểu nguyên nhân vì sao mà người thi rớt lại được học chung với người thi đậu. Một số người còn cho rằng trong vấn đề này “có gì đó không được minh bạch” nên các công chức này mới được vào học.

Bà Đỗ Thị Diễm Hương - phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau cho biết, trường chỉ cho mượn cơ sở vật chất để khai giảng và sinh hoạt lớp chứ không tổ chức giảng dạy tại trường.

Tuy nhiên, một nguồn thông tin riêng của PV cho hay, sau khi tổ chức lễ khai giảng, Trường Đại học Kinh tế TPHCM đã tổ chức dạy môn Tài chính tiền tệ (môn học đầu tiên của lớp - PV) tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau và môn học này đã kết thúc ngày 13/10 vừa qua.

Là người đứng đầu ngành GD-ĐT của tỉnh Cà Mau nhưng ông Thái Văn Long- Giám đốc Sở hầu như không hay biết gì. “Có thể nhà trường cho học sinh thi rớt nợ đầu vào”, ông Long nói.

Còn ông Nguyễn Tiến Hải - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau thì phân trần: “Những trường hợp thi rớt khóa cao học Tài chính công vẫn được học là thuộc diện bồi dưỡng sau đại học, các trường hợp này không được hỗ trợ chi phí học tập từ ngân sách địa phương”.

Cũng theo ông Hải, về phía tỉnh cũng sẽ “tạo điều kiện để những cán bộ này được học nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, phục vụ tốt nhu cầu công việc.

Điều mà dư luận đặt ra là nếu thi rớt vẫn được học thì liệu các học viên bình thường (không phải cán bộ) có được ưu ái như vậy hay không?

Tuấn Thanh