Tuyển sinh ĐH-CĐ năm 2007:

Các trường phải định ngay chỉ tiêu cho từng ngành

(Dân trí) - Hôm nay 4/10, Bộ GD-ĐT có công văn gửi các trường ĐH, CĐ, Học viện trong cả nước về chuẩn bị việc tuyển sinh 2007. Theo đó, các trường chỉ được phép đăng ký tuyển sinh và đạo tạo những ngành đã có quyết định của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT.

Để thuận lợi cho công tác xét tuyển, các trường phải cân nhắc kỹ khi quyết định về khối thi cho từng ngành đào tạo.

 

Theo công văn này, trước mắt, các trường tạm thời căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh 2006 để dự kiến chỉ tiêu năm 2007. Những trường tuyển sinh và xác định điểm trúng tuyển theo ngành phải phân ngay chỉ tiêu cho từng ngành.

 

Các trường chỉ đăng ký tuyển sinh và đào tạo những ngành đã có quyết định của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT. Cần phân biệt rõ ngành và chuyên ngành, ghi chính xác mã ngành.

Bộ GD-ĐT yêu cầu các trường cần đặc biệt lưu ý đến các điều kiện bảo đảm chất lượng, mà trước hết là tỉ lệ sinh viên/giảng viên, cơ sở vật chất, trang thiết bị thí nghiệm, thực hành, nhu cầu xã hội đối với các ngành nghề đào tạo, đặc biệt là khả năng tiếp nhận của địa phương sau khi tốt nghiệp đối với sinh viên các trường CĐ Sư phạm.

 

Nếu muốn mở ngành đào tạo mới, các trường cần hoàn thành trước ngày 31/12/2006 để đưa vào cuốn “Những điều cần biết về tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2007” và sẽ tuyển sinh và đào tạo trong năm 2007. Các ngành có quyết định mở sau ngày 31/12/2006 sẽ đưa vào kế hoạch tuyển sinh năm sau.

 

Bộ GD-ĐT cũng đề nghị các trường cân nhắc kỹ khi quyết định về khối thi cho từng ngành, đặc biệt với các ngành thi năng khiếu. Về hồ sơ và lệ phí đăng ký dự thi, các trường cần nêu yêu cầu cụ thể đối với các Sở GD-ĐT. 

 

3 trường ĐH, CĐ được mở thêm ngành mới trong tuyển sinh 2007

 

Cùng với công văn trên, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bành Tiến Long đã ký quyết định cho 3 trường: Cao đẳng Dệt may thời trang TPHCM; ĐH Kiến trúc; Học viện Bưu chính Viễn thông mở thêm các ngành mới hệ đào tạo chính quy.

 

Theo đó, Trường Cao đẳng Dệt may thời trang TPHCM sẽ mở thêm 3 ngành: Công nghệ may; Thiết kế thời trang; Quản trị kinh doanh.

 

Trường ĐH Kiến trúc TPHCM mở thêm ngành: Thiết kế nội ngoại thất hệ ĐH.

 

Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông mở ngành: Công nghệ kỹ thuật điện - Điện tử.

 

Các trường đào tạo theo chương trình khung hiện hành của Bộ GD-ĐT. Chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm nằm trong tổng chỉ tiêu tuyển sinh hệ chính qui được Nhà nước giao cho trường.

 

Minh Hạnh