Hà Nội:

Các trường thu sai phải trả lại cho HS

(Dân trí) - Sau khi phát hiện những sai phạm về khoản thu ở một số trường, đoàn kiểm tra của Sở GD-ĐT Hà Nội đã yêu cầu Phòng GD-ĐT các địa phương chỉ đạo các trường thu sai phải trả lại cho HS.

Trong buổi làm việc vào chiều qua 6/10 với với đoàn công tác của Bộ GD-ĐT do Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thị Nghĩa dẫn đầu về tình hình thu chi đầu năm học 2011-2012, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội khẳng định không có tình trạng lạm thu ở các trường học thuộc địa bàn thủ đô, vi phạm chỉ xảy ra ở một số ít trường.
 
Theo kết quả báo cáo của Sở GD-ĐT Hà Nội về công tác kiểm tra thu chi đầu năm học 53 trường học của 13 quận, huyện cho thấy chỉ có một số trường làm chưa tốt quy định thỏa thuận, chưa có dự toán chi tiết với các khoản thu thỏa thuận hoặc đặt ra nhiều khoản thu khác như tiền điện, hỗ trợ mua sắm sửa chữa nhỏ, tiền photocopy… Sau khi phát hiện những sai phạm này, đoàn kiểm tra đã yêu cầu Phòng GD-ĐT các địa phương chỉ đạo các trường thu sai phải trả lại cho HS.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc cũng nhấn mạnh phần lớn những vi phạm đều do nguyên nhân cơ bản là chưa làm đúng quy trình. Sở GD-ĐT Hà Nội sẽ tiếp tục kiểm tra, phân loại xem đâu là những khoản thu đúng, đâu là khoản thu ngoài quy định; thống kê những đơn vị có vi phạm để thông báo cho UBND các quận, huyện, thị xã xem xét trách nhiệm của hiệu trưởng nhà trường; trường nào cố tình vi phạm, thu sai nhiều khoản thì phải kỷ luật hiệu trưởng. UBND các quận, huyện, thị xã tiếp tục kiểm tra công tác thu - chi tại các đơn vị thuộc địa bàn mình quản lý và có báo cáo chi tiết trong tháng 10-2011, ở đâu có sai phạm thì UBND quận, huyện, thị xã nơi đó phải chịu trách nhiệm.

Kết thúc buổi làm việc với UBND TP Hà Nội, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thị Nghĩa đề nghị Hà Nội làm rõ hơn về nội dung các khoản thu để tuyên truyền cho dư luận xã hội hiểu rõ hơn. Bên cạnh đó, quản lý chặt chẽ công tác tài chính, không để thu gộp, thu dồn; quy định rõ quy trình thỏa thuận; chấn chỉnh tình trạng thu hộ... Đối với nhưng trường hợp làm sai quy định phải có hình thức xử lý thích đáng.

N.H