Nghệ An:

Cách chức Trưởng, Phó phòng giáo dục Quế Phong

(Dân trí) - Về vụ việc ngành giáo dục huyện Quế Phong, Nghệ An chi sai làm thất thoát trên 300 triệu đồng, huyện ủy cùng thanh tra vào cuộc và đã có kết luận chính thức: Cách chức Trưởng, Phó phòng GD-ĐT huyện.

Theo kết luận của thanh tra, các cán bộ chủ chốt của Phòng GD-ĐT huyện Quế Phong đã làm thất thoát 333 triệu đồng trong tổng số 976 triệu đồng kinh phí phổ cập THCS từ năm 2002 - 2006.

 

Ông Nguyễn Văn Ngụ - Trưởng phòng Giáo dục, do buông lỏng quản lý tài chính gây thất thoát ngân sách Nhà nước, thiếu tinh thần trách nhiệm để kế toán trưởng “úp mở” sử dụng kinh phí không đúng chế độ là 93,6 triệu đồng. Sai phạm trên ông Ngụ và kế toán trưởng ông Phạm Xuân Sơn phải trả lại số tiền là 111 triệu đồng. 

 

Ông Trần Văn Võ - Phó phòng là người trực tiếp chỉ đạo cán bộ chuyên môn trích lập quỹ không đúng chế độ là 81 triệu đồng, bao che cho các trường lập khống chứng từ quyết toán và quyết định thu hồi 27 triệu đồng.

 

Ông Nguyễn Văn Quyền, chuyên viên phụ trách THCS là người trực tiếp kiểm tra hồ sơ, thẩm định về số liệu lớp học, số học sinh trình lãnh đạo xét duyệt và trích % không đúng với số tiền 29,4 triệu đồng, là người trực tiếp thu các khoản tiền từ các trường là 87,7 triệu đồng nhưng cá nhân ông đã sử dụng 60,7 triệu đồng. Theo đó thanh tra thu hồi ông Quyền 90,2 triệu đồng…

 

Trên cơ sở kết luận thanh tra, Ban thường vụ Huyện ủy đã có xử lý kỷ luật Đảng đối với ông Ngụ và ông Võ. Ngày 27/11, UBND huyện Quế Phong cũng đã có quyết định cách chức kỷ luật với hai cá nhân này.

 

Riêng hai ông Nguyễn Văn Quyền và Phạm Văn Sơn, bị hạ ngạch lương và bố trí công tác khác. 

 

Nguyễn Duy