Seoul, Hàn Quốc:

Cấm bán fastfood tại trường cấp 1, cấp 2

(Dân trí) - Trong nỗ lực chiến đấu với nạn béo phì và các bệnh khác đang gia tăng ở học sinh, sắp tới, các trường cấp 1, cấp 2 ở Seoul, Hàn Quốc sẽ bị cấm bán các mặt hàng như mì ăn liền, thức ăn nhanh (fast food) và cà phê cho học sinh.

Theo thông báo mới đây của Văn phòng Giáo dục thủ đô Seoul, kể từ mùa xuân năm nay, các trường cấp 1 và cấp 2 ở Seoul sẽ không được bán mì ăn liền, thức ăn nhanh (fast food), cà phê, các đồ rán và các loại đồ uống có ga cho học sinh. Những máy bán hàng tự động bán những đồ ăn kể trên sẽ bị “xóa sổ” khỏi các trường cấp 1, cấp 2 ở Seoul.

Theo số liệu của Văn phòng Giáo dục Seoul, trong năm 2005, 11,2% học sinh cấp 1 ở Seul bị thừa cân, tỷ lệ này ở học sinh cấp 2 và cấp 3 lần lượt là 10,6% và 15,8%.

Trong khi đó, Theo Viện Phát triển Công nghiệp Y tế Hàn Quốc, lượng đồ uống có ga được các học sinh cấp 1 tiêu thụ trong năm 2001 tăng thêm 21% so với năm 1998. Tỷ lệ tương tự ở học sinh cấp 2 và cấp 3 tăng thêm 41,4%.

Hàn Quốc bắt đầu ngăn chặn việc tiêu thụ đồ uống có ga ở các trường học sau khi Ủy ban Tuổi trẻ Chính phủ đưa ra cảnh báo việc uống nhiều quá mức những đồ uống có ga sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển thể chất của trẻ. Ủy ban này nêu ra một loạt những bệnh có liên quan đến việc tiêu thụ quá mức những đồ uống có ga gồm các bệnh béo phì, sâu răng, chứng loãng xương, và các bệnh về tim.

Kể từ năm nay, Sở Giáo dục Seoul cũng cấm các thư viện và viện bảo tàng thuộc quyền giám sát của Sở này không được đặt những máy bán hàng tự động có bán đồ uống có ga.

Xuân Vũ
Theo Koreaherald