Cấm giám thị mang điện thoại vào khu vực thi

(Dân trí) - Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, giám thị sẽ không được phép sử dụng điện thoại di động trong quá trình làm công tác coi và giám sát phòng thi.

Trong giờ làm bài của thí sinh, tất cả những người làm nhiệm vụ tại Hội đồng coi thi không được mang theo và sử dụng phương tiện thu, phát thông tin cá nhân. Đây là nội dung nằm trong công văn hỏa tốc do Thứ trưởng Bành Tiến Long vừa kí bổ sung một số điểm về việc Hướng dẫn tổ chức thi tốt nghiệp phổ thông năm 2007. 

 

Trước giờ thi, cán bộ coi thi phải thu gom các phương tiện thu, phát thông tin cá nhân và giữ tại phòng trực của Hội đồng coi thi. Khi cần phải thông tin khẩn cấp, cán bộ làm nhiệm vụ thi phải báo cáo Chủ tịch Hội đồng coi thi hoặc Thanh tra Bộ giám sát trực tiếp tại Hội đồng coi thi.

 

Ngoài ra, công văn cũng thay đổi hình thức xử lý gian lận thi cử đối với cả đối tượng THPT và THBT, cụ thể như sau:

 

Thí sinh (kể cả THPT và bổ túc THPT), mang theo tài liệu, vật dụng liên quan đến việc làm bài thi không đúng quy định vào phòng thi dù sử dụng hay chưa sử dụng đều bị đình chỉ thi môn thí sinh vi phạm và tất cả các môn còn lại”.

 

Nguyễn Hùng