Anh:

Cấm học sinh tiểu học gửi thiệp Valentine cho nhau

(Dân trí) - Một trường tiểu học ở Anh vừa ra quy định cấm học sinh gửi thiệp cho nhau trong ngày lễ tình nhân Valentine (14/2). Đồng thời, các em cũng không được tổ chức ngày lễ này. Lệnh cấm này bị nhiều bậc phụ huynh phản đối kịch liệt...

Cấm học sinh tiểu học gửi thiệp Valentine cho nhau - 1
Theo quy định mới của nhà trường, các em học sinh Trường tiểu học Ashcombe sẽ không được gửi thiệp Valentine cho nhau.
 
Giáo viên ở Trường tiểu học Ashcombe (Weston-super-Mare, Somerset, Anh) tin rằng các em chưa đủ trưởng thành về cảm xúc để hiểu về các mối quan hệ.

Tuần này, thầy hiệu trưởng Peter Turner đã gửi thư cho các bậc cha mẹ của toàn bộ 430 học sinh của trường (từ 5-11 tuổi) để thông báo cho họ về quy định cấm học sinh gửi thiệp Valentine cho nhau.

“Một số em học sinh và các bậc cha mẹ khuyến khích nhiều cuộc nói chuyện về bạn trai, bạn gái. Điều này thường dẫn đến việc các em bị bối rối nếu chúng vẫn còn chưa biết gì về việc này, còn những em đã “dính líu” vào chuyện bạn trai bạn gái thì bị gián đoạn học hành”, thầy hiệu trưởng cho biết.

Hiệu trưởng Peter nhấn mạnh: “Nhà trường tin rằng những chuyện bạn trai bạn gái nên đợi đến khi các em đủ trưởng thành về mặt cảm xúc và xã hội để hiểu về những cam kết liên quan đến việc có bạn trai/bạn gái hoặc những cam kết khi bản thân các em là bạn trai/bạn gái của người khác. Vì những lý do này, chúng tôi không muốn nhìn thấy bất cứ tấm thiệp Valentine nào ở trường trong năm nay. Bất cứ tấm thiệp nào được tìm thấy ở trường sẽ bị tịch thu”.

Tuy vậy, các bậc phụ huynh có con học Trường tiểu học Ashcombe lại kịch liệt phản đối lệnh cấm học sinh gửi thiệp Valentine.

Ông bố của một cậu học sinh 8 tuổi nói: “Việc biết về các mối quan hệ và tạo mối gắn kết với những người khác là một phần quan trọng trong cuộc sống của học sinh. Trẻ em ở các lứa tuổi đều phát triển những mối thiện cảm với người khác, và ngày Valentine là một cách thức vô hại để chúng thể hiện mối thiện cảm này một cách vui vẻ. Điều đó giúp chúng hiểu về tình yêu theo một cách đơn giản mà mọi trẻ nhỏ đều có thể hiểu. Tôi nghĩ thật là độc đoán một cách nực cười khi cấm trẻ nhỏ gửi thiệp cho nhau trong ngày Valentine.

Còn bà mẹ của một học sinh nữ 6 tuổi thì nói: “Tôi nhớ rằng hồi tôi còn nhỏ tôi có ngày Valentine rất vui và sôi động. Tôi nghĩ thật buồn nếu trẻ em bị lỡ ngày này”.

Một bà mẹ khác có con trai lên 6 tuổi thì lên tiếng: "Theo tôi thì quy định này thật là quá đáng. Chúng nó chỉ là trẻ con thôi mà. Sao lại phá đi niềm vui của chúng nó?".

Bà mẹ này kể: "Con tôi lên 6 tuổi và nó có một cô bạn gái nhỏ từ hồi học mẫu giáo. Hai đứa nó nói rằng sau này sẽ cưới nhau, nhưng tôi thấy điều đó cũng chẳng sao. Chỉ là lời nói của trẻ con thôi mà:”.

Nghị sĩ đảng Bảo thủ Ann Widdecombe cũng chỉ trích quy định này của nhà trường:

‘Thật là ngu ngốc khi ra lệnh cấm này. Học sinh tiểu học không nghĩ theo cách của người lớn và các em gửi thiệp Valentine cho nhau chỉ để cho vui và thể hiện sự quý mến nhau. Ngày Valentine là một dịp vui với các em. Các giáo viên nên chú trọng đến những tiêu chuẩn học thuật hơn là lo việc gói ghém cảm xúc của các em lại”.

Người phát ngôn của Hội đồng Bắc Somerset nói rằng thầy hiệu trưởng nên thảo luận vấn đề này với những phụ huynh có thắc mắc.
 
Xuân Vũ
Theo BBC/Daily Mail