Cấm mặc quần jeans đến trường: Sinh viên vẫn “phớt lờ” quy định

(Dân trí) - Sáng nay 7/10, nhiều sinh viên “phớt lờ” quy định của ban giám hiệu Trường ĐH Cửu Long (Vĩnh Long) khi đến giảng đường vẫn mặc quần jeans và áo thun. Nhiều sinh viên cho biết quy định của nhà trường rất khó thực hiện.<br><a href='http://dantri.com.vn/giao-duc-khuyen-hoc/cam-giang-vien-sinh-vien-mac-quan-eans-di-dep-le-951842.htm'><b>&nbsp;>>&nbsp; Cấm giảng viên, sinh viên mặc quần jeans, đi dép lê</b></a>

Trước đó, ngày 4/10/201, ông Nguyễn Cao Đạt - Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Cửu Long đã ký quyết định ban hành văn bản Quy định về thực hiện văn hóa công sở và trang phục đối với cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên (SV). Văn bản này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Hầu hết sinh viên đều phớt lờ quy định của Trường ĐH Cửu Long.
Hầu hết sinh viên đều "phớt lờ" quy định của Trường ĐH Cửu Long.

Nội dung văn bản có điều 4, chương I quy định việc mặc quần jeans, áo thun và đi dép lê là bị cấm đối với toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và SV của nhà trường. Ngoài ra, văn bản hướng dẫn vào thứ 2 và thứ 6 hàng tuần, các bộ, giáo viên, SV trường mặc áo dài truyền thống đối với nữ và quần tây hoặc quần kaki, áo sơ mi trắng đối với nam. Các ngày còn lại, mặc trang phục tự chọn lịch sự, trang nhã; đi giày hoặc dép có quai hậu, đảm bảo gọn gàng, kín đáo và không để lộ nội y gây phản cảm, mất mỹ quan; nếu sử dụng áo thun phải có cổ, tay áo lịch sự… Trong văn bản của ban giám hiệu (BGH) cho rằng, quy định như thế là phù hợp với truyền thống, bản sắc văn hóa các dân tộc vùng đồng bằng sông Cửu Long  và điều kiện thực tế của trường.

Đa số sinh viên nữ đều mặc quần jeans.
Đa số sinh viên nữ đều mặc quần jeans.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV sáng 7/10 tại cổng trường ĐH Cửu Long có đến hơn 80% SV đến giảng đường vẫn còn mặc quần jeans. Nhiều SV có ý kiến trái chiều nhau về quy định văn hóa công sở của BGH Trường ĐH Cửu Long mới được ban hành.

Sinh viên tên T. (xin giấu tên - PV) là một trong số ít SV đến giảng đường mặc quần kaki, áo sơ mi cho biết: “Quy định của nhà trường rất khó thực hiện được ngay vì lâu nay SV vẫn quen mặc quần jeanes, áo thun. Rất may là “gu” của em thích mặc cả quần kaki và cả quần jeans nên có quy định là thực hiện ngay không có vấn đề gì. Theo em việc ăn mặc lịch sự, kín đáo rất tốt nhất là trong môi trường giáo dục nhưng phải thực hiện sao cho đồng bộ chứ người thực hiện, người không cũng khó coi”.

Sinh viên đến lớp trong trang phục quần jeans sáng 7/10
Sinh viên đến lớp trong trang phục quần jeans sáng 7/10

Rất nhiều SV phản đối quyết liệt chuyện bắt buộc không cho mặc quần jeans, áo thun khi đến giảng đường. Em H. cho biết: “Mấy ngày nay em vẫn mặc quần jeans, áo thun đến giảng đường vì vẫn có thói quen mặc như vậy. Em và nhiều bạn mặc như vậy lâu nay vẫn kín đáo, lịch sự đàng hoàng chứ có gì đâu”.

Theo ghi nhận, ngay cổng ra vào có bảo vệ canh gác nhưng vẫn chưa thấy nhắc nhở việc ăn mặc không đúng theo quy định của nhà trường. Nhiều SV tỏ ra bức xúc và cho rằng đây là quy định “trời ơi”. Một SV cho biết: “Em thấy quy định không đi dép lê thì đúng còn chuyện mặc quần jeans, kaki hay quần tây có gì khác nhau đâu và chưa chắc cái nào là truyền thống, cái nào lịch sự hơn. Tuy nhiên, bọn trẻ chúng em vẫn thích mặc quần jeans hơn, nếu trường làm “căng” quá thì chấp nhận chứ biết làm sao bây giờ. Hiện tại, chưa ai nhắc nhở, xử phạt nên vẫn tiếp tục mặc như trước đây”.

Chỉ số ít sinh viên mặc quần kaki, quần tây đến trường.
Chỉ số ít sinh viên mặc quần kaki, quần tây đến trường.

Phóng viên đã đăng ký làm việc với BGH Trường ĐH Cửu Long để có những thông tin về quy định thực hiện văn hóa công sở và trang phục đối với cán bộ, nhân viên, SV ở trường. Tuy nhiên, bộ phận văn phòng của trường cho biết, BGH bận đi công tác. Đồng thời xin số điện thoại của phóng viên để liên lạc trong thời gian sớm nhất khi ban giám hiệu đi công tác về. Phóng viên Dân trí sẽ tiếp tục thông tin vụ việc đến bạn đọc về quy định có nhiều ý kiến trái chiều này.

Minh Giang