Cấm thi ĐH 2 năm với những thí sinh sử dụng điện thoại

(Dân trí) - Kết thúc đợt 1 kỳ thi ĐH năm nay, cả nước có 72 thí sinh bị đình chỉ thi, trong đó đa phần là do mang điện thoại vào phòng thi. Theo thứ trưởng Bành Tiến Long, những thí sinh này sẽ không được thi các khối tiếp theo và bị cấm thi 2 năm.

Ông Long cho hay, trong đợt thi khối A, V, nhiều thí sinh đã cố tình mang điện thoại vào phòng thi mặc dù quy chế đã được phổ biến rất rõ ràng từ trước. Ngay ngoài các phòng thi cũng có cảnh báo, trước lúc thi giám thị cũng nhắc, nhưng một số em vấn cố tình vi phạm.

 

“Đây là việc làm không thể chấp nhận được vì thể hiện rõ ý đồ gian lận của thí sinh. Đối với những thí sinh này, Bộ cương quyết loại trừ trong đợt thi đại học sắp tới và sẽ bị cấm thi 2 năm” - ông Long khẳng định.

 

Đợt 2 kỳ thi đại học gồm các khối B,C,D và năng khiếu với 655.412 thí sinh đăng ký dự thi. Thí sinh làm thủ tục vào ngày chủ nhật 8/7 và làm bài thi vào ngày 9, 10/7/2007.  

H.H