Cần cải thiện thành tích các đội tuyển Olympic

ĐT Olympic quốc gia luôn là niềm tự hào của tất cả du học sinh VN ở nước ngoài. Nhưng chúng tôi, những người đã từng là du học sinh và đang giảng dạy ở nước ngoài hết sức hụt hẫng và buồn khi thấy kết quả của đoàn Olympic năm nay lại kém cỏi đến vậy.

Căn cứ theo đồ thị thành tích của đoàn VN từ trang web của Hội toán học Canada thì đoàn ta luôn đứng trong top 10 trong gần 20 năm qua. Tôi cũng như những người yêu mến đội tuyển luôn tự hào về thành tích chói lọi đó và hết sức mong Bộ GD-ĐT tìm ra giải pháp và nguyên nhân của thất bại năm nay.

 

Chúng tôi cũng mong có giải pháp để cải thiện thành tích của đội tuyển Sinh học và Vật lý. Qua theo dõi nhiều năm, chúng tôi nhận thấy VN đang dần bị tụt hậu về sức mạnh của đội tuyển Vật lý. Cụ thể là chúng ta không cải thiện đáng kể thành tích qua các năm. Có một vấn đề quan trọng là chúng ta hay bị mất điểm ở phần thi thực hành! Trong khi đó, nước láng giềng Thái Lan, nước luôn đứng sau chúng ta trong khá nhiều cuộc thi Olympic, đã cải thiện mạnh mẽ trong 5 năm gần đây.

 

Chúng ta dần dần cũng nên nâng chất lượng tuyển chọn và đào tạo đội tuyển Sinh học vì đó chính là sức mạnh của quốc gia sau này. Cuối cùng là đội tuyển Tin học. Tin học ở nước ta ngày càng phổ biến mạnh mẽ và ngày càng có nhiều giáo sư, giáo viên người VN ở nước ngoài quay về đào tạo cho SV VN.

 

Theo tôi, chúng ta cũng nên đẩy mạnh việc nâng chất để sao cho những thành tích oanh liệt của đội tuyển quốc gia năm 1999 được lặp lại! Đội tuyển Tin học nên là đối tượng ưu tiên ngang bằng với đội tuyển Toán vì đó chính là sức mạnh cơ bản và tiềm năng của HS VN.

 

Tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến của GS Vũ Minh (ĐH Harvard), chúng ta phải nhìn nhận được sự yếu kém và tụt hậu về mặt thành tích của đội tuyển Toán, sự kém cải thiện của đội tuyển Vật lý, sự thua sút xa so với các nước của đội tuyển Sinh học và có thể là của đội tuyển Tin học sắp tới. Chúng ta không thể mãi tự hài lòng với chính mình, đặc biệt là những kết quả xem có vẻ khả quan của đội tuyển Sinh học và Vật lý trong năm nay.

 

Xin hãy có cuộc cải tổ mạnh mẽ để mang lại vinh dự cho đất nước. Hãy trao nhiều học bổng hơn nữa cho các tài năng Toán, Lý, Sinh, Tin học được đi học tại những trường ĐH danh tiếng tại Mỹ và Anh (theo tôi chỉ là những HS trong top 10 và không gửi đi lan man ở nhiều nước). Hãy tôn vinh nhiều hơn nữa những tài năng này để xã hội biết đến nhiều hơn. Hãy tưởng thưởng những chiếc huy chương vàng Olympic như những chiếc huy chương vàng thể thao, điều mà Trung Quốc, Thái Lan và Singapore đã làm từ lâu.

 

Xin hãy nhớ một điều: thế giới vẫn chỉ biết đến VN chúng ta là một nước đói nghèo! Hãy làm cho thế giới và những ai đã biết chút ít về sức mạnh của trí tuệ VN có thể hiểu được chân lý: Đẳng cấp của trí tuệ VN là không thay đổi dù đôi lúc chúng ta đã vấp ngã, không thành công. Chúng tôi vẫn hy vọng ở các đội tuyển một sự trở lại mạnh mẽ, thần kỳ trong năm 2006.

 

virgo_bkk@

Tuổi trẻ

Dòng sự kiện: Thi Toán quốc tế