Cận cảnh phòng thi đặc biệt với những người mẫu bán “nuy”

(Dân trí) - Luôn thu hút thí sinh khối Mỹ thuật và cũng được xem là khó nhất khi vẽ, môn thi Hình họa với các người mẫu bán thân “nuy” là chủ đề đòi hỏi sự tập trung cao độ và thăng hoa của mỗi thí sinh.

Năm nay, thí sinh thi vào trường ĐH Nghệ thuật Huế phải trải qua 2 môn thi năng khiếu là Hình họa (hay điêu khắc đối với chuyên ngành Điêu khắc) và trang trí. Riêng tại phòng thi Hình họa với đội ngũ người mẫu “nuy” bán thân, các thí sinh đều dồn hết sức vào bài làm vì môn có hệ số điểm cao.

Với 10 người mẫu toàn nam (không có mẫu nữ vì dễ làm các thí sinh bị xao động) ở 10 phòng thi, các thí sinh phải vẽ mẫu trong nguyên 1 ngày trời. Thí sinh cùng với 10 mẫu sẽ nghỉ trưa lại trường giữa 2 buổi thi sáng - chiều trong ngày.

Người mẫu nam ở trần làm người mẫu trong phòng thi.
Người mẫu nam ở trần làm người mẫu trong phòng thi.

Như các năm trước, đội người mẫu thuộc dạng chuyên nghiệp được ĐH Nghệ thuật Huế mời về làm này đa phần chủ yếu là nông dân với thể hình đẹp tự nhiên do rèn luyện sức khỏe qua đường cày, mũi cuốc ngoài đồng ruộng. Các mẫu này đã gắn bó hàng chục năm nay với trường qua các kỳ thi vào ĐH hay các buổi học vẽ mẫu thực hành của trường.

Một số thí sinh tại phòng thi theo ghi nhận cũng có vẻ hơi lúng túng khi phải dùng bút chì, que mảnh ngắm canh người mẫu cho đúng tỷ lệ. Một số thí sinh khác do không thấy mẫu rõ đã phải xin phép giám thị cho dịch chuyển bài vẽ lên gần mẫu hơn. Trái lại, người mẫu thì đã quá quen với việc ngồi tạo dáng, chuyển thế nên rất bình thản.

Cận cảnh phòng thi đặc biệt với người mẫu bán nuy

Cận cảnh phòng thi đặc biệt với người mẫu bán "nuy"
Canh chỉnh tỷ lệ

Canh chỉnh tỷ lệ
Dùng thước và bút chì vẽ đường tỷ lệ tạo hình khối người

Dùng thước và bút chì vẽ đường tỷ lệ tạo hình khối người mẫu
Phòng thi với la liệt khung vẽ

Phòng thi với la liệt khung vẽ
Các thí sinh ganh đua nhau từng chút thời gian một

Các thí sinh ganh đua nhau từng chút thời gian một
3 thí sinh cùng canh chỉnh tỷ lệ người mẫu qua bút chì, que dài hay bằng tay

3 thí sinh cùng canh chỉnh tỷ lệ người mẫu qua bút chì, que dài hay bằng tay
3 thí sinh cùng canh chỉnh tỷ lệ người mẫu qua bút chì, que dài hay bằng tay

Những thí sinh đứng sau có phần bất lợi hơn vì phải canh chỉnh lâu hơn vì khoảng cách đến mẫu hơi xa. Một số em đã xin lên vị trí cao hơn nếu còn chỗ trống trong phòng thi
Căn ke từng nét vẽ
Căn ke từng nét vẽ

Căn ke từng nét vẽ
Ở một phòng thi khác với 1 người mẫu nông dân khá quen mặt với trường ĐH Nghệ thuật Huế

Ở một phòng thi khác với 1 người mẫu nông dân khá quen mặt với trường ĐH Nghệ thuật Huế
2 thí sinh cùng nheo mắt ngắm mẫu

2 thí sinh cùng nheo mắt ngắm mẫu
2 thí sinh cùng nheo mắt ngắm mẫu

Thí sinh nữ khá quen với việc vẽ mẫu thì không cần lắm đến việc canh chỉnh, chỉ cần nhìn bằng mắt là đủ vẽ
Người mẫu ngồi hơn 1 tiếng thì đổi thế cho đỡ mỏi

Người mẫu ngồi hơn 1 tiếng thì đổi thế cho đỡ mỏi
Tại phòng thi nặn tượng điêu khắc

Tại phòng thi nặn tượng điêu khắc
Đất sét đầy phòng

Đất sét đầy phòng
Và dùng dao để khắc các nét nhỏ
Và dùng dao để khắc các nét nhỏ

Đại Dương