Cần chuẩn bị những gì cho con vào lớp 1?

Vào thời điểm này, vẫn còn nhiều bậc phụ huynh đang rất băn khoăn và lo lắng khi có con chuẩn bị vào lớp 1. Tâm lý của ai cũng đắn đo suy nghĩ có nên cho con đi học trước hay không?

Nên chọn trường nào cho con theo học? Cần phải chuẩn bị trước cho con những gì? Liệu con có quấy khóc và khó thích nghi khi mới vào lớp 1?

 
Bé khám phá và học qua thực tế trải nghiệm
Bé khám phá và học qua thực tế trải nghiệm.


Chị Đỗ Thị Ngọc Vân ở Thanh Trì, Hà Nội bày tỏ: Thực sự ngay từ trước tết, 2 vợ chồng cũng đã tính là nên cho con đi học trước hay không bởi vì thấy có rất nhiều bậc phụ huynh đã rộn rịch cho con đi học trước ở nhà các thầy cô giáo hay tham gia vào các CLB Hành trang vào lớp 1 do các trường học mở. Mình cũng đang băn khoăn là không biết là con mình nếu không đi học trước như vậy thì liệu cháu có thích nghi tốt với môi trường học tập mới hay không? Vì thực sự là cháu cũng hơi nhút nhát hơn các bạn khác
.

Cùng tâm lý lo lắng như chị Vân, chị Thảo ở Hoàng Mai, Hà Nội cho biết: Con gái của mình năm nay cũng vào lớp 1, bình thường thì ở lớp Mầm non cháu rất tự tin, yêu cô mến bạn, thế nhưng cháu lại tỏ vẻ không thích học ở trường mới khi mình dẫn cháu đến. Mình sợ là khi thay đổi môi trường học tập như thế cháu sẽ khó thích nghi và không hào hứng với việc học...”.

Học mà chơi, chơi mà học

Học mà chơi, chơi mà học.

Trẻ bước vào lớp 1, không nhiều thì ít, đều gặp những hụt hẫng và khó khăn nhất định, phần nhiều do sự khác biệt về môi trường và yêu cầu học tập. Để vào lớp 1, trẻ cần được chuẩn bị tâm lý sẵn sàng đi học - hay còn gọi là “độ chín muồi”. Hiểu được điều này, phụ huynh có thể giúp con thích nghi nhanh và tìm được niềm vui khi đến trường cũng như có kết quả học tập tốt.
Lớp 1 không hề khó đối với các bé

Lớp 1 không hề khó đối với các bé.

Lớp Một là lớp đầu tiên trong cuộc đời đi học, đây là một bước ngoặt rất quan trọng trong cuộc đời của trẻ. Chính vì thế trẻ cần phải được chuẩn bị thật chu đáo nhằm thích nghi với môi trường mới, một môi trường mà hoạt động học tập được xem là hoạt động chủ đạo. Ở đây nhiều yêu cầu mới được đặt ra cho trẻ, phạm vi giao tiếp của trẻ được mở rộng hơn, trẻ có những quyền hạn và nhiệm vụ mới.

Một giáo viên có nhiều kinh nghiệm của trường Tiểu học Quốc tế Thăng Long (Hệ thống giáo dục Bill Gates Schools) chia sẻ: “Thường thì khi trẻ mới đến lớp mà tâm lý chưa thực sự sẵn sàng do cha mẹ không biết cách tư vấn từ trước hoặc bé chưa được làm quen với môi trường học tập mới, trong những trường hợp này thì trẻ thường có biểu hiện rất thụ động nhút nhát, thiếu tự tin trong việc học tập thậm chí có bạn còn khóc lóc khi đến trường. Như thế đòi hỏi phụ huynh phải chuẩn bị trước cho con về mặt tâm lý như: Tâm sự với con về trường lớp mới sẽ khác biệt như thế nào? Có điều gì thú vị? Có thể dẫn con đến tham quan trường trước để so sánh cho trẻ thấy học lớp 1 khác với mầm non như thế nào? Cho con tham gia vào các CLB Hành trang vào lớp 1 mà các trường hiện nay có tổ chức để cho trẻ tập làm quen và hào hứng với môi trường học tập mới. Sau các buổi học đầu tiên vào lớp 1 có thể dành sự quan tâm, hỏi han và động viên con về trường lớp, bạn bè, các môn học...”.

Lớp 1 vô cùng quan trọng đối với các bé

Lớp 1 vô cùng quan trọng đối với các bé
Tham gia lớp Hành trang để trẻ bớt bỡ ngỡ thời kỳ chuyển giao
Tham gia lớp Hành trang để trẻ bớt bỡ ngỡ thời kỳ chuyển giao.

Phụ huynh có thể đưa con đi thăm trường lớp trước khi con đi học để bé quen dần với môi trường mới: giới thiệu lớp học của bé, có những lối đi nào để vào lớp, bàn ghế được sắp xếp như thế nào, nhà vệ sinh ở đâu... tập cho trẻ diễn đạt điều mình muốn nói, rèn luyện cho trẻ khả năng hòa đồng, sự tự tin và khả năng tập trung, khả năng phân biệt điều hay lẽ phải… Để giúp trẻ tự tin, các bậc phụ huynh nên ghi nhận và khuyến khích mỗi khi trẻ làm được điều tốt. Phụ huynh cũng có thể rèn luyện cho trẻ khả năng tập trung bằng cách cùng chơi với trẻ một trò gì đó và mỗi lần như thế cần cố gắng kéo dài thêm thời gian. Với trẻ, việc học hiệu quả nhất là thông qua chơi, cho nên cùng chơi, cùng đóng kịch với con là cách giúp trẻ dễ dàng hiểu được những điều hay lẽ phải thông qua các tình huống. Để hòa đồng và phát triển về mọi mặt, nhất thiết trẻ phải được vui chơi thường xuyên với các bạn hàng xóm và không gian vui chơi hoạt động cho trẻ cần được mở rộng dần.


Mời quý vị và các bạn tìm hiểu thêm qua Clip tư vấn kỹ năng chuẩn bị hành trang cho con vào lớp 1 - Chương trình Vui sống mỗi ngày (Kênh VTV3 - Đài truyền hình Việt Nam).