Cần Thơ: 100% xã, phường đều có trung tâm học tập cộng đồng

(Dân trí) - Chiều 11/12, TP Cần Thơ tổ chức đại hội đại biểu Hội khuyến học nhiệm kỳ IV(2015-2020) và kỷ niệm 15 năm thành lập Hội.

Đại hội đã bầu ban chấp hành khóa mới gồm 47 ủy viên. Phiên họp đầu tiên ban chấp hành đã bầu 9 ủy viên thường vụ, trong đó có 1 chủ tịch và 2 phó chủ tịch. Ông Đinh Viết Khanh tái đắc cử Chủ tịch Hội nhiệm kỳ mới.

Chủ đề của nhiệm kỳ mới là khuyến học, khuyến tài xây dựng xã hội học tập là nhiệm vụ có tính chiến lược vì mục tiêu ngày mai Cần Thơ phát triển.


Ban chấp hành Hội Khuyến học Cần Thơ khóa mới, nhiệm kỳ 2015-2020.

Ban chấp hành Hội Khuyến học Cần Thơ khóa mới, nhiệm kỳ 2015-2020.

Theo báo cáo của Hội Khuyến học, 15 năm qua, tổ chức Hội đã phát triển nhanh chóng, rộng khắp với 4.252 tổ chức các cấp và loại hình. Số tổ chức Hội so với thời điểm đại hội lần một tăng 27 lần, chất lượng của Hội ngày càng được nâng cao.

Riêng nhiệm kỳ 2010-2015 đã phát triển 59.509 hội viên, đưa tổng số hội viên Hội Khuyến học toàn TP lên 168.647 người, chiếm 13,57% dân số TP, vượt chỉ tiêu đại hội III đề ra và cao hơn mức bình quân chung của cả nước.

Năm 2010 có 75.081 gia đình hiếu học thì đến năm 2015 có tới 183.582 gia đình hiếu học. Năm 2006 có 7 dòng họ hiếu học thì đến thời điểm hiện tại có tới 96 dòng họ hiếu học. Hiện tại 100% xã, phường đều có trung tâm học tập cộng đồng (TTHTCĐ).

Từ khi thành lập đến nay (2001-2015), quỹ khuyến học khuyến tài TP Cần Thơ đã hụy động được 183 tỷ đồng, trao tặng 625.711 suất học bổng, xây dựng được 2 trường mẫu giáo, 1 cầu dân sinh. Vận động nhân dân hiến trên 80.000m2 đất để xây trường học. Riêng nhiệm kỳ qua, Hội đã vận động được gần 113 tỷ đồng, trao 346044 suất học bổng, tăng hơn 1,3 lần so với 2 nhiệm kỳ trước.

Ông Đinh Viết Khanh - Chủ tịch Hội Khuyến học Cần Thơ báo cáo lại thành tích đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.
Ông Đinh Viết Khanh - Chủ tịch Hội Khuyến học Cần Thơ báo cáo lại thành tích đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Những năm qua quỹ Khuyến học được quản lý và phân bổ đúng quy chế, đã có hàng trăm ngàn học sinh, sinh viên được nhận học bổng. Hàng nghìn học sinh bỏ học được trở lại lớp…

Với những thành tích kể trên, Hội Khuyến học Cần Thơ đã được 2 Huân chương lao động hạng 2 và hạng 3 của Chủ tịch nước, 4 bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, cùng nhiều bằng khen, cờ thi đua và kỷ niệm chương…

Phát biểu tại đại hội, ông Lương Ngọc Toản – Phó Chủ tịch TW Hội khuyến học Việt Nam đã biểu dương các thành tích mà Hội Khuyến học Cần Thơ đạt được trong thời gian qua. “Chúng tôi hoan nghênh TP Cần Thơ coi TTHTCĐ là công cụ thiết yếu, là hình thức giáo dục không chính quy cho mọi đối tượng xã hội nhằm nâng cao dân trí cho mọi đối tượng tại phường xã. TTHTCĐ là một thiết chế quan trọng trong việc xây dựng xã hội học tập mà Hội ta cùng ngành giáo dục làm được” - ông Toản nói.

Ông Toản cũng cho biết, Hội Khuyến học Cần Thơ ngoài việc quan tâm hỗ trợ cho giáo dục chính quy, Hội đã và đang tích cực góp phần xây dựng hệ thống giáo dục không chính quy, hệ thống giáo dục tiếp tục phục vụ cho việc học suốt đời của người lớn tuổi.

Ông Toản cũng đề nghị trong nhiệm kỳ mới này phải xây dựng thành hội, quận, huyện hội vững mạnh để làm lực lượng nòng cốt phối hợp với các ban ngành, đoàn thể để xây dựng xã hội học tập. Đồng thời, xây dựng quỹ khuyến học khuyến tài nhằm giúp đỡ những học trò nghèo hiếu học có cơ hội vươn lên trở thành tài năng của đất nước. Bên cạnh đó, Hội phải tăng cường công tác tuyên truyền làm cho cán bộ, đảng viên, nhân dân nhận thức rõ sự cần thiết của công tác khuyến học khuyến tài xây dựng xã hội học tập đối với công cuộc xây dựng đất nước và hội nhập quốc tế.

Phạm Tâm