Cần Thơ: Kiểm tra vụ tiến sĩ bị tố thăng chức không đúng quy trình

(Dân trí) - Lãnh đạo UBND TP Cần Thơ vừa có văn bản yêu cầu Sở Nội vụ, hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cần Thơ kiểm tra vụ tiến sĩ bị “tố” được bổ nhiệm phó hiệu trưởng chưa đủ chuẩn, không đúng quy trình.

Văn bản 532/UBND-NC do Phó Chủ tịch thường trực Lê Văn Tâm ký nêu rõ: sau khi nhận Báo cáo số 199 của Sở Nội vụ về việc báo cáo xử lý kiến nghị của ông Trần Tuấn Kiệt - Trưởng Phòng Thanh tra - Pháp chế Trường Cao đẳng Cần Thơ, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ yêu cầu Hiệu Trưởng Trường Cao đẳng Cần Thơ với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, quy định về phân cấp quản lý viên chức; xem xét và trả lời những kiến nghị của ông Kiệt theo đúng thẩm quyền và pháp luật.

Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ yêu cầu: “Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Thủ trưởng Cơ quan đơn vị có liên quan căn cứ hồ sơ, quy định pháp luật, kiểm tra, rà soát trường hợp bổ nhiệm ông Hồ Thanh Tâm giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cần Thơ. Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cần Thơ và Sở Nội vụ phải báo cáo kết quả cho Chủ tịch UBND TP thời hạn 15 ngày từ khi nhận Công văn”.

Văn bản chỉ đạo của lãnh đạo TP Cần Thơ về vụ việc tiến sĩ bị tố được bổ nhiệm khi chưa đủ chuẩn.
Văn bản chỉ đạo của lãnh đạo TP Cần Thơ về vụ việc tiến sĩ bị "tố" được bổ nhiệm khi chưa đủ chuẩn.

Trước đó, ông Trần Tuấn Kiệt đã gửi đơn đến các cơ quan chức năng TP Cần Thơ để phản ánh dấu hiệu bất thường trong việc bổ nhiệm hàng loạt cán bộ của Trường Cao đẳng Cần Thơ, trong đó có việc ông Kiệt phản ánh bổ nhiệm Tiến sĩ Hồ Thanh Tâm làm Phó hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cần Thơ có dấu hiệu bất thường.

Theo ông Kiệt, ngày 25/12/2013, ông Trần Thanh Liêm - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cần Thơ ký quyết định bổ nhiệm ông Tâm từ cán bộ Phòng Quản lý nghiên cứu khoa học - Hợp tác quốc tế (QLNCKH-HTQT) giữ chức Phó trưởng Phòng này khi chưa học trung cấp chính trị.

Trường Cao đẳng Cần Thơ nơi xảy ra vụ việc lùm xùm kéo dài.
Trường Cao đẳng Cần Thơ nơi xảy ra vụ việc lùm xùm kéo dài.

Theo ông Kiệt thì việc bổ nhiệm này trái quy định tại Điểm b, Khoản 4, Điều 4 của Quyết định số 20, ngày 09/8/2012 do UBND TP Cần Thơ ban hành về việc quy định tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục bổ nhiệm trưởng, phó phòng của đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND TP Cần Thơ.

Ông Kiệt còn cho rằng, ông Tâm công tác tại Phòng QLNCKH-HTQT chưa đủ thời gian quy định ít nhất 3 năm, chưa được đánh giá 3 năm liên tục hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tuy nhiên tháng 10/2015, ông Tâm được UBND TP Cần Thơ bổ nhiệm làm Phó hiệu trưởng trường Cao đẳng Cần Thơ, lúc đó ông Tâm chưa tham gia quản lý cấp bộ môn hoặc tương đương trở lên tại trường ít nhất 5 năm theo quy định.

Trong một diễn biến khác như Dân trí đã thông tin, ngày 20/2, Trường Cao đẳng Cần Thơ công bố quyết định kỷ luật Đảng ở mức khiển trách đối với ông Trần Tuấn Kiệt - Phó Bí thư Chi bộ Liên phòng 2, Trưởng phòng Thanh tra-Pháp chế của trường.

Cụ thể, lý do ông Kiệt bị kỷ luật được Đảng ủy Trường Cao đẳng Cần Thơ nêu trong quyết định là “đã vi phạm Điều 66, Nghị định 174/2013/NĐ-Cp ngày 13/11/2013 (viết bài bình luận đăng facebook có nội dung gây ảnh hưởng xấu đến uy tín, danh dự của lãnh đạo UBND TP”.

Một đoạn khác trong quyết định kỷ luật nêu: “Chi bộ trường đã yêu cầu ông Kiệt viết bản tự kiểm điểm theo chỉ đạo của UBND TP nhưng ông Kiệt không làm bản tự kiểm điểm và không nhìn nhận thiếu sót, khuyết điểm của cá nhân. Chính vì vậy, Đảng ủy Trường Cao đẳng Cần Thơ quyết định kỷ luật ông Kiệt bằng hình thức khiển trách”.

Phạm Tâm