Cần Thơ sẵn sàng “tiếp sức” sĩ tử

(Dân trí) -Chiều 1/7, đại tá Huỳnh Đấu Tranh – Trưởng phòng CSGT đường bộ, đường sắt Công an TP Cần Thơ cho biết: “Tính đến giờ này, kế hoạch đảm bảo an toàn giao thông trong suốt hai đợt thi tại cụm thi Cần Thơ đã được triển khai, các chiến sĩ sẵn sàng nhận nhiệm vụ”.

Chiều nay (1/7), các sĩ tử ở các tỉnh, như: An Giang, Kiên Giang, Đồng Tháp, Cà Mau, Bạc Liêu… đã bắt đầu đổ về thành phố Cần Thơ. Vì thế tại các chốt tiếp sức mùa thi, các tình nguyện viên vã mồ hôi làm nhiệm vụ như tư vấn chỗ ở giá rẻ, đường đi đến điểm thi, điểm cơm phát miễn phí… Riêng các đội xe ôm miễn phí, giá rẻ… bắt đầu có “khách” khi một số phụ huynh, thí sinh có nhu cầu đến “thị sát” điểm thi.

Tại các bến xe, bến tàu trong nội ô TP Cần Thơ, số thí sinh về thành phố tăng dần. Theo ghi nhận của PV Dân trí, đến khoảng 5 giờ tại cá bến xe, bến tàu từng lượt thí sinh, phụ huynh lục tục hành lý bắt xe vào nội ô thành phố. Trong khi đó, tại các điểm tiếp nhận thí sinh vào ở trọ miễn phí tại một số chùa, nhà thờ, nhà dân… cũng không kém phần tấp nập.

Cần Thơ sẵn sàng “tiếp sức” sĩ tử

Từ chiều nay đến ngày mai là lúc sĩ tử ồ ạt đổ về đất Tây Đô, chuẩn bị "vượt vũ môn" sau 12 năm đèn sách.

Anh Vũ Ngọc Hải Vân - điều phối viên đội tình nguyện ở chùa Khánh Quang (đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Ninh Kiều) cho biết: “Hôm nay nhà chùa đã tiếp nhận trên 400 thí sinh từ các tỉnh như Kiên Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp… lên dự thi. Tuy nhiên ngày mai (2/7) mới là cao điểm, theo kế hoạch các tình nguyện viên ở đây sẽ tiếp đón trên 600 thí sinh về dự thi, chủ yếu là các thí sinh ở Bạc Liêu, Cà Mau”.

Anh Nguyễn Văn Thành - quê ở Tam Ngãi, huyện Cầu Kè (Trà Vinh) cho biết: “Có đến Cần Thơ 1, 2 lần nhưng mình chỉ biết 1,2 con đường chính thôi, bởi vậy đưa đứa con gái lên đây sớm, lo ổn định chỗ ở xong thì sáng mai bắt đầu đi tìm điểm thi. Nếu có thời gian nữa thì tìm hiểu thêm đường chính, đường phụ… để lỡ có kẹt xe hay gì đó mình cũng biết đường khác mà đến kịp giờ”.

Các thí sinh đang được các tình nguyện viên ở chùa Khánh Quang lần lượt đưa về nơi nghỉ.

Các thí sinh đang được các tình nguyện viên ở chùa Khánh Quang lần lượt đưa về nơi nghỉ.

Không chỉ riêng anh Thành, nhiều bậc phụ huynh khác khi PV Dân trí tiếp xúc đều có chung nỗi lo này. Vì thế có nhiều phụ huynh khá giá sẵn sàng thuê nhà trọ, khách sạn với giá cao để cho con cái ở gần điểm thi, không phải luỵ cảnh xe đón, xe đưa…

Thấu hiểu nổi lo của nhiều bậc phụ huynh và các em sĩ tử trước giờ “G”, Đại tá Huỳnh Đấu Tranh - Trưởng Phòng CSGT đường bộ, đường sắt Công an TP. Cần Thơ cho biết: “Bám sát vào kế hoạch chỉ đạo chung của Công an TP Cần Thơ, tính đến thời điểm này, mọi công tác hướng đến mục tiêu đảm bảo vấn đề an toàn giao thông, chống ùn tắc… trong hai đợt tuyên sinh CĐ, ĐH 2013 tại cụm thi Cần Thơ đã hoàn tất, các chiến sĩ đã sẵn sàng nhận nhiệm vụ với tinh thần cao nhất để giúp các thí sinh tập trung tốt vào kỳ tuyển sinh năm nay”.

Các thí sinh đang được các tình nguyện viên ở chùa Khánh Quang lần lượt đưa về nơi nghỉ.

Theo Phòng CSGT Công an TP Cần Thơ, nhờ làm tốt công tác chuẩn bị, bố trí lực lượng CSGT tại các "điểm nóng" và đội cơ động nên trong những mùa thi trước không xảy ra tình trạng kẹt xe kéo dài.

Cụ thể, theo đại tá Tranh, trước khi lên bố trí lực lượng CSGT túc trực tại các điểm nóng, ngành đã đi khảo sát thực tế, nắm lại số trường, số thí sinh dự thi từng khu vực… từ đó kết hợp với các lực lượng công an, bảo vệ dân phố… tại địa phương lên kế hoạch chi tiết nhằm đảm bảo vấn đề trật tự an toàn cũng như tham gia điều tiết giao thông trước và sau mỗi giờ thi, ngày thi.

Ngoài ra, theo Phòng CSGT đường bộ, đường sắt Công an TP Cần Thơ, tại cụm thi Cần Thơ có các “điểm nóng” có thể xảy ra tình trạng ùn tắc cục bộ như: đường Cách mạng tháng 8, lộ 20, đường Trần Hưng Đạo, đường 3/2… do đó tại các “điểm nóng” này đã được Phòng CSGT Thành phố bố trí lực lượng túc trực xuyên suốt, ngoài ra còn có đội cơ động, thường xuyên tuần tra trên đường để kịp thời hỗ trợ xử lí các tình huống như ùn tắc, va quẹt… nhằm đảm bảo trật tự và vấn đề lưu thông tốt nhất cho người dân và các sĩ tử trong mấy ngày thi.

Được biết, tại cụm thi cần Thơ năm nay có 105.533 thí sinh (TS) đăng ký dự thi (so với năm 2012 tăng 5.466 TS, bao gồm Trường ĐH Cần Thơ, ĐH Y Dược Cần Thơ, ĐH Tây Đô và các trường ĐH/HV TPHCM có TS tại cụm thi Cần Thơ). Trong đó đợt 1 có 46.079 TS (so năm 2012 giảm 562 TS), đợt 2 có 59.454 TS (so năm 2012 tăng 6.008 TS). Cụm thi Cần Thơ bố trí 59 địa điểm tổ chức thi, địa bàn kéo dài từ quận Bình Thủy đến quận Cái Răng và 1 điểm tại xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang (ngay Trường ĐH Võ Trường Toản).

Dịp này, Đại tá Huỳnh Đấu Tranh chia sẻ: “Trong mấy ngày này, một lúc thành phố đón hơn 100.000 người đổ về thành phố nên ít nhiều trong việc lưu thông sẽ có khó khăn. Tuy nhiên đối với các thí sinh và phụ huynh chúng ta nên tranh thu đi sớm, không đợi đến cận giờ mới đi vì thường sẽ rơi vào giờ cao điểm (CBCNV đi làm) hoặc gặp thời tiết xấu hay lí do nào đó… sẽ gây bất lợi cho các em thí sinh”.

Nguyễn Hành