Cần Thơ: Vinh danh các tập thể cá nhân trong lễ kỉ niệm ngày nhà giáo Việt Nam

(Dân trí) - Ngày 17/11, Sở GD&ĐT TP Cần Thơ long trọng tổ chức Họp mặt kỷ niệm 33 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2015). Tại Lễ kỷ niệm, lãnh đạo TP Cần Thơ biểu dương tinh thần phấn đấu vì sự nghiệp giáo dục của toàn thể cán bộ giáo viên thành phố.

 

Cần Thơ: Vinh danh các tập thể cá nhân trong lễ kỉ niệm ngày nhà giáo Việt Nam - 1

Ông Phạm Văn Hiểu - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố - trao Huân chương Lao động hạng 3 cho đại diện TTGDTX huyện Thới Lai

Hiện toàn thành phố có trên 17.400 cán bộ, giáo viên, nhân viên; trong đó có 1.032 cán bộ quản lý; trên 13.000 thầy giáo, cô giáo trực tiếp đứng lớp và gần 3.000 chuyên viên, nhân viên phục vụ cho giảng dạy.

Hệ thống trường lớp phát triển theo hướng hiệu quả và kiên cố hóa, cơ sở vật chất được quan tâm đầu tư, mở rộng; đội ngũ nhà giáo được bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ… đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và xứng đáng là lá cờ đầu của ngành giáo dục ĐBSCL.

Với những thành tích vượt bậc và đáng khích lệ, năm học 2014 - 2015 ngành giáo dục TP Cần Thơ được Bộ GD&ĐT công nhận hoàn thành xuất sắc 13/17 lĩnh vực công tác và được tặng Cờ thi đua tiêu biểu xuất sắc.

Trong dịp niệm kỷ niệm 33 năm ngày Nhà giáo Việt Nam năm nay, ngành GD&ĐT thành phố vinh dự nhận Cờ thi đua của Chính phủ; Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động Hạng 3 cho Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Thới Lai; nhiều cá nhân, tập thể nhận Bằng khen Thủ tướng Chính phủ, Cờ thi đua, Bằng khen của Bộ GD&ĐT, Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp giáo dục.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Văn Tâm, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Cần Thơ, nhấn mạnh: Với kết quả đã đạt được cùng với nỗ lực của các thầy cô, sự chung sức toàn xã hội, tin tưởng rằng chúng ta sẽ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2015 – 2016.

Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Cần Thơ cũng kêu gọi toàn thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên ngành giáo dục chung sức, chung lòng, chung trí tuệ phát huy những thành tích đã đạt được và khắc phục những hạn chế, tồn tại để đưa sự nghiệp giáo dục thành phố tiếp tục phát triển và tiến những bước tiến mới, xứng tầm với thành phố trực thuộc trung ương.

Hoàng Tùng