Cần trang bị những gì để du học thành công?

Không bao lâu nữa, các sĩ tử sẽ bước vào mùa thi quyết định để bước vào cánh cửa đại học. Bên cạnh các đại học trong nước, bạn còn có thể lựa chọn con đường nhập học các trường đại học quốc tế trên thế giới. Trang bị kiến thức, kỹ năng sống và học tập từ sớm là bước chuẩn bị vô cùng quan trọng nếu bạn đang có dự định đi du học sau khi tốt nghiệp phổ thông.

Đây cũng là một trong những nội dung chính được đề cập trong buổi tư vấn “Con đường vững chắc để du học thành công” vừa qua do báo Dân trí phối hợp với Chương trình Dự bị Quốc tế IFY thuộc Language Link Việt Nam tổ chức. Buổi tư vấn với sự tham gia của các chuyên gia, đại diện phụ huynh, cựu du học sinh đã giải đáp, cung cấp nhiều thông tin hữu ích và thiết thực cho các bậc phụ huynh và các bạn học sinh như: môi trường học tập quốc tế, hành trang cần thiết khi du học, học tiếng Anh như thế nào… Đặc biệt, rất nhiều độc giả quan tâm đến nội dung và chất lượng chương trình Dự bị Quốc tế IFY - hiện đang được Language Link phối hợp Tổ chức giáo dục quốc tế NCC (Anh Quốc) giảng dạy duy nhất tại Việt Nam.

 

Quang cảnh buổi tư vấn.
Toàn cảnh buổi tư vấn.

 

Nên bắt đầu từ đâu?
 
Nhiều bạn trẻ hiện nay mong muốn đi du học, nhưng “tù mù” giữa quá nhiều thông tin và chưa biết nên bắt đầu như thế nào. Theo ông Todd Lando - Giám đốc Học vụ Chương trình Dự bị Quốc tế IFY tại Language Link cho biết: “Điều quan trọng nhất là có sự chuẩn bị toàn diện và đầy đủ về cả kiến thức, kỹ năng và vốn sống. Tiếng Anh là yếu tố quan trọng nhất mà bạn cần phải đầu tư nhiều thời gian để chuẩn bị. Bạn cần đạt điểm IELTS từ 6-6.5 trở lên để được chấp nhận tại các trường đại học.

 

Bên cạnh đó, bạn cần phải biết khó khăn lớn nhất của các du học sinh là các bạn phải học hoàn toàn bằng tiếng Anh như ghi chép bài giảng trên lớp, làm bài tập và làm các bài luận, làm bài thuyết trình và làm việc nhóm. Do đó, khóa học tiếng Anh học thuật là lựa chọn phù hợp nếu bạn muốn đi du học vì khóa học này cung cấp những khiến thức và kỹ năng tiếng Anh cần thiết phục vụ tốt cho mục đích học tập tại giảng đường đại học.”

 

Chinh phục giảng đường quốc tế

 

Môi trường học tập trong nước hoàn toàn khác môi trường học tập quốc tế. Đó là lý do nhiều bạn mặc dù giỏi ngoại ngữ nhưng rất khó khăn để hòa nhập giảng đường quốc tế. Không chỉ vậy, các bạn còn phải đối mặt rất nhiều khó khăn thực tế khác: khác biệt về văn hóa, cuộc sống xa nhà, chi phí sinh hoạt, học tập đắt đỏ… Như lời chia sẻ của Lê Hoàng Hoa - cựu sinh viên IFY khóa III, Cử nhân đại học Newcastle, vương quốc Anh: “Các trường đại học nước ngoài đánh giá cao người học ở khía cạnh tư duy độc lập, chủ động trong việc nghiên cứu, tìm hiểu các khía cạnh khác nhau của một vấn đề, và khả năng ứng dụng những lý thuyết trong sách vở vào thực tế.” Do đó, trang bị các kỹ năng, kiến thức học tập cần thiết sẽ giúp bạn rèn luyện và dễ dàng vượt qua những năm học tại đại học quốc tế.

 

Từ trái sang phải
Từ trái sang phải: Hoàng Hoa, ông Todd Lando và Hương Giang.

 

Bên cạnh đó, lựa chọn trường đại học phù hợp là một yếu tố quan trọng quyết định thành công trên con đường học tập của bạn ở bậc đại học. Theo bí quyết của Nguyễn Hương Giang - Cựu sinh viên IFY Khóa II - Cử nhân đại học Newcastle, vương quốc Anh - Thạc sĩ hạng ưu đại học Macquarie (Úc): “Bạn cần xác định ngành học mình yêu thích, sau đó dành nhiều thời gian để tìm hiểu thông tin về các trường đại học khác nhau tại nước mà mình muốn du học, tham dự các hội thảo du học tìm kiếm cơ hội tiếp xúc với đại diện các trường. Mặt khác, tìm hiểu thứ hạng của ngành học tại đại học đó quan trọng hơn là thứ hạng của trường, tìm hiểu kỹ thành phố bạn sẽ đến về nhà ở, giá cảm khí hậu, phương tiện… Một điểm nữa là bạn nên nộp hồ sơ vào nhiều hơn 1 trường đại học để có những phương án dự phòng.”

 

Du học thành công là ước mơ của nhiều bạn trẻ.
Ông Todd Lando đã đào tạo nhiều thế hệ học sinh du học thành công.

 

 

Dự bị Quốc tế IFY - “Bàn đạp” thẳng tiến du học

 

Nhiều bạn băn khoăn giữa việc học Dự bị trong nước hay nộp hồ sơ thẳng sang các trường đại học tại nước ngoài. Theo lời tư vấn của bà Nguyễn Thu Trang - Chuyên gia Tư vấn Cấp cao Chương trình Dự Bị Quốc tế IFY: “Thông thường đại học nước ngoài sẽ yêu cầu sinh viên phải học khóa Dự bị mới được nhập học chính thức. Một số trường nhận học sinh tốt nghiệp THPT vào thẳng đại học với điều kiện khá cao như điểm trung bình học tập phải đạt thấp nhất 8.0 trở lên, điểm IELTS đạt 6.0 hoặc 6.5 trở lên… Tuy nhiên, con đường này gặp khá nhiều rủi ro vì sự khác biệt về hệ thống giáo dục, văn hóa, phương pháp học tập… sẽ dễ ảnh hưởng đến tâm lý và kết quả học tập của bạn.”
 
Ngày đầu tiên của tân sinh viên tại IFY
Môi trường học tập quốc tế tại IFY.

 

Vì vậy, Dự bị Quốc tế IFY là một lựa chọn giúp các bạn trẻ được trang bị đầy đủ về ngoại ngữ, kiến thức chuyên ngành và các kỹ năng từ trong nước để tự tin, sẵn sàng du học thành công, đặc biệt tại các nước Anh, Úc, Mỹ, New Zealand. Theo đó, nội dung chương trình học gồm: Tiếng Anh học thuật để thi các chứng chỉ quốc tế và ứng dụng vào môi trường học tập nước ngoài, Kỹ năng học tập và giao tiếp, Tìm hiểu văn hóa thế giới, Toán học, Lý thuyết kinh doanh cơ bản, Kế toán và Kinh tế học do đội ngũ giáo viên bản ngữ giàu kinh nghiệm, tốt nghiệp các trường đại học danh tiếng, có chứng chỉ sư phạm quốc tế giảng dạy.

 

Tốt nghiệp IFY và sẵn sàng du học thành công.
Tốt nghiệp IFY và sẵn sàng du học thành công.

 

Đặc biệt, so với khóa Dự bị Đại học tại nước ngoài, tham gia IFY tại Việt Nam có những lợi thế nổi bật: Chất lượng giáo dục hoàn toàn tương đương với mức học phí tiết kiệm tới 75%, tiết kiệm thời gian khi theo học ngay từ lớp 10, 11, 12 song song chương trình phổ thông tại trường.

 

Tốt nghiệp IFY, học viên sẽ có cơ hội vào thẳng 1 trong hơn 70 trường đại học danh tiếng thuộc hệ thống NCC Education toàn cầu và dễ dàng tìm kiếm các cơ hội học bổng.

 

Trên đây là tổng hợp một số những lời khuyên bổ ích qua buổi tư vấn, hi vọng sẽ giúp các bạn trẻ có định hướng rõ ràng hơn cho chặng đường sắp tới của mình. Độc giả xem chi tiết buổi tư vấn TẠI ĐÂY.

 

Language Link Việt Nam hiện đang tuyển sinh IFY khóa mới năm học 2014 - 2015 đến hết ngày 16/08/2014. Học viên xuất sắc và đăng ký sớm sẽ có cơ hội nhận 1 trong 7 suất học bổng tổng trị giá 200 triệu đồng từ chương trình. Điều kiện tuyển sinh: Điểm tổng kết trung bình THPT từ 6.0, toán trên 6.5 nếu học sinh đã tốt nghiệp THPT; trình độ tiếng Anh tương đương IELTS 3.5 (đối với khóa bán thời gian) và 4.5 (đối với khóa toàn thời gian).

 

Thông tin liên hệ:

 

Phòng IFY - Language Link Việt Nam

 

ĐC: 62 Yên Phụ đôi, Hà Nội (Gần dốc hàng Than)

 

ĐT: 84-4-37765452/ 5451

Hotline: 0983663682/ 0904180786

 

Email: askify@languagelink.vn

 

Website: http://llv.edu.vn/vi/khoa-hoc-khac/du-bi-quoc-te-ify/