Canada: Ngăn chặn "cuộc thi tình dục" của nam sinh trung học

(Dân trí) - Các nam sinh lớp 11 và 12 một trường trung học công lập ở Canada đã tham gia một cuộc thi xem ai “quan hệ” được với nhiều nữ sinh lớp 8 nhất. Thông tin về “cuộc thi” này bị phát giác trên mạng xã hội Facebook. Hiện cảnh sát đang điều tra vụ việc.

Tờ Globe and Mail cho biết cuộc thi lạ lùng này được khởi xướng bởi một số nam sinh Trường Lord Teedsmuir ở ngoại ô Cloverdale, tỉnh British Columbia, Canada. Lãnh đạo Trường Lord Tweedsmuir biết về cuộc thi này thông qua một số trang trên mạng xã hội Facebook và qua phỏng vấn học sinh.

Cậu học sinh lớp 11 Jacob Town cho biết em có nghe tin về cuộc thi lạ lùng này. “Các nam sinh cuối cấp cố gắng để ngủ với nhiều nữ sinh nhỏ tuổi”, Jacob cho biết.

Mặc dù chưa tìm ra nữ sinh nào là nạn nhân của cuộc thi này, nhà trường đã nhanh chóng cảnh báo với các bậc phụ huynh về một “trò chơi” mà trong đó các nam sinh thi xem ai “rủ rê” được nhiều nữ sinh lớp 8 nhất.

Trong lá thư gửi cha mẹ các nam sinh lớp 11 và 12, hiệu trưởng Allan Buggie viết: "Chúng tôi được biết một nhóm nam sinh đang tham gia một “trò chơi” mà trong đó các em thi xem ai “quyến rũ” được nhiều nữ sinh lớp 8 nhất".

Một lá thư cảnh báo tương tự cũng được gửi tới nhà các nữ sinh lớp 8.

"Đến giờ chúng tôi chưa biết có bao nhiêu nữ sinh lớp 8 đã có thể tham gia vào trò chơi này", bức thư viết.

Đồng thời, nhà trường đã tiến hành tư vấn cho các học sinh trong trường về những hệ quả của “trò chơi” này.

Hiệu trưởng Buggie cho hay một tổ chức có tên SafeTeen đã được nhà trường mời đến và các nhà tư vấn đã gặp gỡ và tổ chức buổi thảo luận với tất cả nữ sinh lớp 8 của trường.

Người thành lập tổ chức SafeTeen, bà Anita Roberts, nói rằng chương trình này không phải là phản đối sex, mà giúp các nữ sinh hiểu về các lựa chọn của mình.

"Chúng tôi dạy các em lắng nghe theo trực giác của mình và thức tỉnh đúng lúc" - bà Roberts nói. "Các em không phải từ chối hay làm ngơ với việc này, mà là đối mặt với nó và nói lên tâm tư của mình".

Song song với việc nâng cao nhận thức cho các nữ sinh, các nhà tư vấn cũng cảnh báo các nam sinh về những hệ quả pháp luật của việc quan hệ tình dục với trẻ vị thành niên.

Xuân Vũ
Theo CBC/Globe and Mail