Cảnh cáo hiệu trưởng trường CĐ VHNT Nghệ An

(Dân trí) - Liên quan đến vụ tiêu cực trong kỳ thi tuyển sinh lớp Họa hệ tại chức năm 2006 tại Trường Cao đẳng VHNT Nghệ An, sáng 5/7, Chủ tịch UBND tỉnh này đã ký quyết định kỷ luật đối với ông Lê Tài Hòe - Hiệu trưởng nhà trường.

Ông Hoè bị kỷ luật cảnh cáo vì có nhiều vi phạm trong kỳ thi tuyển sinh. Nghiêm trọng nhất là để xảy ra tiêu cực, nâng nhiều điểm cho 17 thí sinh để có kết quả từ trượt thành đậu. 

 

Đồng thời, có 17 thí sinh khác đủ điểm đậu nhưng bị đánh trượt. Đặc biệt, hiệu trưởng không có chuyên môn về hình hoạ nhưng vẫn trực tiếp ra đề thi môn này.

 

Với mức xử lý trên, dư luận cho rằng hình thức kỷ luật này quá nhẹ trong khi vi phạm của ông Hoè là rất nghiêm trọng. 

N.N