Cánh cửa mới cho thí sinh thi đại học ngành Tài chính

Mong cho con được vào trường đại học ngành Kinh tế và tài chính theo khung chuẩn của Anh quốc, anh Nguyễn Quân, một phụ huynh đã không ngại bày tỏ sự quan tâm về vấn đề học phí khi cho con theo học du học tại chỗ.

Theo tính toán của vợ chồng anh Nguyễn Quân, quả thật mức sống và chi phí ở nước ngoài so với Việt Nam đắt hơn rất nhiều trong khi kinh tế ngày càng khó khăn. “Cho con theo học Đại học tại trường quốc tế ở VN chỉ bằng 1/4 so với học tại Anh, chưa kể sinh hoạt phí” - anh Quân nói.

Tìm hiểu từ phía sinh viên, lợi thế học bằng tiếng Anh theo khung chương trình chuẩn của Anh, toàn bộ việc thi cử được xét duyệt theo hệ thống đánh giá của nước ngoài cộng với một môi trường học năng động, sinh viên được thực tập sớm, rèn luyện kỹ năng làm việc ngay từ thời đại học đã khiến ngày càng nhiều sinh viên và phụ huynh chuyển hướng cho con theo học mô hình học trường của Anh ngay tại Việt Nam.
 
Sinh viên và giảng viên tại Đại học Anh Quốc VN.
Sinh viên và giảng viên tại Đại học Anh Quốc VN.

Ngoài việc tìm hiểu về chất lượng, uy tín và cam kết lâu dài của các trường Đại học quốc tế tại Việt Nam, có đến 90% các bậc phụ huynh muốn tìm hiểu kỹ về chi phí khi học tại các trường Quốc tế. Mặc dù rất muốn con có được một môi trường học tập tốt để chuẩn bị cho nghề nghiệp tương lai, nhưng bài toán kinh tế khiến không ít gia đình phải “chùn bước”.

Tại các nước châu Âu và ngay tại khu vực châu Á, ở các quốc gia như Malaysia, Singapore, Philippines, tỉ lệ vay vốn để học tập trong một môi trường đại học quốc tế uy tín, tốt nghiệp được cấp bằng chuẩn Anh quốc từ lâu đã là một chuyện không mới. Bà Trịnh Quỳnh Chi, một chuyên gia trong lĩnh vực tài chính ngân hàng tại Hà Nội cho biết, người dân Việt Nam cần thay đổi suy nghĩ khi còn e ngại với việc tiếp xúc với các ngân hàng để hỗ trợ vay vốn cho con học tập. Đứng trên quan điểm của người làm chuyên môn tài chính và cũng chính là người làm cha mẹ, ai cũng hiểu tài sản lớn nhất của cha mẹ là con cái, sự đầu tư khôn ngoan nhất chính là đầu tư cho tương lai của con em mình.
 
Nhiều trường đại học quốc tế đã liên kết chặt chẽ với các ngân hàng uy tín để trợ giúp vấn đề tài chính cho các gia đình có kế hoạch cho con du học tại chỗ. Có thể lấy một ví dụ như sự hỗ trợ chặt chẽ giữa Ngân hàng Standard Chartered Bank và Đại học Anh Quốc VN (BUV). Ngân hàng này đã dành riêng mức ưu đãi giảm thêm 0,5% lãi suất để hỗ trợ cho gia đình học sinh theo học tại trường Đại học Anh Quốc VN. Bên cạnh đó, phụ huynh cũng không phải đóng học phí một lần mà chỉ cần chi trả từng khỏan nhỏ theo từng kỳ học. Đây được xem là một cứu cánh hợp lý cho các gia đình trong thời kinh tế khó khăn.
 
Sinh viên và giảng viên tại Đại học Anh Quốc VN.
Sinh viên ngành Tài chính Ngân hàng chương trình quốc tế Đại học London hiện đang học tập tại Đại học Anh Quốc VN (BUV).
 

Anh Ngô Tất Thắng, một phụ huynh đang trong quá trình tìm hiểu về trường ĐH quốc tế cho biết: “Tôi đã từng làm trong ngành giáo dục và cũng đi tham quan mô hình đạo tạo ở nhiều quốc gia, nhưng tôi cho rằng giáo dục Anh luôn là nên giáo dục danh tiếng hàng đầu. Nếu cho con học tại Việt Nam mà vẫn được hưởng “quyền và lợi” như học tại Anh thì tôi cảm thấy rất yên tâm.”

Lựa chọn trường học và ngành học Đại học là bước ngoặc quan trong cuộc đời mỗi học sinh và cần được suy xét thật cẩn thận. Đặc biệt với các bạn trẻ đam mê ngành Tài chính Ngân hàng mong muốn tìm được cơ hội để đạt lấy “tấm vé” vào thẳng chương trình Quốc tế của trường Đại học London (Anh), hãy tìm ngay cơ hội của mình trong “Ngày hội xét tuyển trực tiếp ngành Tài chính Ngân Hàng do chính Đại học London (Vương quốc Anh) cấp bằng” vào 8h30 sáng Thứ Bảy ngày 25/8 tại Đại học Anh Quốc VN, 193 Bà Triệu, Hà Nội. Bạn có thể đăng ký tham dự tại đây. Chúc các bậc phụ huynh cùng các em học sinh sẽ có được sự lựa chọn chính xác nhất khi thời gian nhập học Đại học đang đến gần.

Được biết, việc xét tuyển hoàn toàn không dựa vào kết quả điểm thi Đại học và căn cứ trên hồ sơ học bạ và chứng nhận tốt nghiệp THPT. Khi đến tham dự xét tuyển, bạn cần đem theo CMTND, học bạ THPT và giấy chứng nhận tốt nghiệp để đối chiếu với tiêu chuẩn của Đại học London và British University Vietnam.