Cao học Việt Bỉ tuyển sinh năm thứ 21 với 4 chương trình thạc sĩ

Sau hàng loạt các hoạt động kỷ niệm 20 năm hình thành và phát triển tại Việt Nam, chương trình cao học Việt Bỉ đẩy mạnh tuyển sinh 4 chương trình đào tạo Thạc sĩ trong năm 2016 tại Hà Nội và TPHCM.

Đó là các chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, Thạc sĩ Quản trị Marketing và Truyền thông, Thạc sĩ Quản trị chất lượng và hiệu quả kinh doanh, Thạc sĩ Quản trị Công. Với thâm niên hoạt động tại Việt Nam, trường Quản trị và Kinh tế Solvay Brussels (Bỉ) thấu hiểu được nhu cầu của học viên cũng như nắm bắt được những đòi hỏi mới trong kiến thức cũng như kỹ năng cho đội ngũ quản lý cấp trung, từ đó đã có những điều chỉnh đáng kể trong chương trình học áp dụng từ năm 2016, đặc biệt chương trình Thạc sĩ marketing và truyền thông với phiên bản 4.0 hoàn toàn mới.

Cao học Việt Bỉ tuyển sinh năm thứ 21 với 4 chương trình thạc sĩ - 1

Chương trình học được thiết kế bởi trường Solvay Brussels, và được tổ chức EQUIS chứng thực chất lượng và uy tín. Học viên tốt nghiệp nhận bằng do trường Đại học Tổng hợp Tự do Bruxelles và trường Solvay Brussels cấp. 100% giáo sư đến từ châu Âu và Mỹ tham gia giảng dạy, trong đó rất nhiều giáo sư là những người có kinh nghiêm vì đã và đang nắm giữ các vị trí cao ở doanh nghiệp. Ngoài ra, các chuyên gia là người Việt Nam hoặc chuyên gia nước ngoài nắm rõ tình hình Việt Nam được mời tham gia thêm trong một số môn học để chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm ứng dụng từ góc nhìn Việt Nam.

Được nhìn nhận là một trong những chương trình cấp tiến có tính thực tiễn và ứng dụng cao, các chương trình cao học của Solvay Việt Bỉ đều chú trọng làm sao cho học viên ngay khi tham gia chương trình có thể áp dụng kiến thức học được vào trong công việc hàng ngày. Tỉ trọng lý thuyết và thực hành được phân bổ hợp lý, giúp học viên phát triển khả năng làm chủ việc học, tương tác và thể hiện trong lớp qua các bài tập tình huống, thảo luận nhóm và dự án cuối khóa. Học phần nâng cao của mỗi chương trình tập trung vào những kiến thức sâu và rộng để chuẩn bị cho học viên có thể đảm nhận những vị trí cao hơn và chuyên hơn trong tổ chức và doanh nghiệp.

Đã có hơn 2.500 thạc sĩ tốt nghiệp từ các chương trình của cao học Solvay Việt Bỉ hiện đang nắm giữ các vị trí then chốt trong các tổ chức và doanh nghiệp của cả hai khối nhà nước và phi chính phủ cũng như khối kinh tế. Chính vì vậy chương trình được xem như một nguồn cung cấp nhân lực quan trọng cho sự phát triển của Việt Nam. Bà Marianne Claes, giám đốc chương trình của Solvay Brussels tại Việt Nam, đồng giám đốc chương trình cao học Việt Bỉ cho biết, “trong giai đoạn Việt Nam bước sâu vào hội nhập kinh tế thế giới với các hiệp định thương mại được ký kết, việc các doanh nghiệp hoạt động tại Việt Nam thiết lập cho mình đội ngũ nhân sự có kiến thức chuyên môn, có khả năng xử lý và tầm nhìn là rất quan trọng, để các doanh nghiệp duy trì lợi thế cạnh tranh và phát triển bền vững là điều tất yếu”.

Cao học Việt Bỉ tuyển sinh năm thứ 21 với 4 chương trình thạc sĩ - 2

Các chương trình được tuyển sinh cho đến tháng 9 năm 2016 để khai giảng vào trung tuần tháng 11, các ứng viên của các chương trình có thể tham gia các buổi hội thảo giới thiệu chương trình, hoặc những buổi tư vấn cá nhân để trao đổi thêm về định hướng nghề nghiệp và lựa chọn chương trình phù hợp.

---------------------------------------------

Buổi hội thảo giới thiệu chương trình

Cao học Việt Bỉ tuyển sinh năm thứ 21

tại TPHCM

Lúc 18g00, thứ 5, 24/3/2016,

Tại P118, Đại học Mở TpHCM, 97 Võ Văn tần, Q3

Đăng ký tại: http://bit.ly/1pWcXMG

Hotline: 0978.803.733

tại Hà Nội

Lúc 17g30, thứ 5, 21/4/2016

Tại phòng 404, Giảnh đường D2, Đại học Kinh tế Quốc dân,

Phố Trần Đại Nghĩa

http://bit.ly/1VtFVPS

Hotline: 0902.215.566 hoặc 04.36285711