Cấp đất cho sinh viên tự trồng rau thời bão giá

Một đại học ở Anh đã đưa vào thí điểm mô hình “trợ giá” mới dành cho sinh viên nghèo bằng cách cấp đất để sinh viên có thể tự trồng rau và hoa quả nuôi sống bản thân.

Ý tưởng này của Đại học Gloucestershire sẽ giúp giảm đáng kể gánh nặng các hóa đơn mua hàng mỗi tuần của sinh viên, đặc biệt là những mặt hàng đắt đỏ như rau và hoa quả vốn đắt hơn cả thịt ở nhiều nước phát triển.

 

Hoạt động này khiến người ta liên tưởng đến bộ phim The Good Life của những năm 1970, ở đó các nhân vật trong phim cũng tự sản xuất thực phẩm.

 

Khu đất mà ngôi trường cung cấp có diện tích rộng bằng một sân bóng đá, và hiện đã có hơn 50 sinh viên bắt đầu thu hoạch vụ mùa đầu tiên gồm tỏi, hành, khoai tây, và một số loại rau quả khác.

 

“Dự án này sẽ giúp sinh viên tiết kiệm được 25% chi phí hàng tuần cho thức ăn, và mỗi năm có thể tiết kiệm được khoảng 325 bảng Anh. Bên cạnh vấn đề kinh tế, nó sẽ giúp sinh viên hiểu hơn giá trị sức lao động, môi trường, và tính độc lập”, quản lý dự án Sarah Taylor cho biết.

 

Thu Minh
Theo Giadinh.net/Dailymail