Hậu Giang:

Cắt hợp đồng cô giáo đánh bé 24 tháng tuổi

(Dân trí) - Chiều ngày 23/9, ông Lê Hoàng Tươi - Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Hậu Giang cho biết, qua họp xét, Sở thống nhất cắt hợp đồng đối với cô giáo dùng ca múc nước đánh bé 24 tháng tuổi.<br><a href='http://dantri.com.vn/giao-duc-khuyen-hoc/co-giao-mam-non-dung-ca-muc-nuoc-danh-be-24-thang-tuoi-945787.htm'><b>&nbsp;>>&nbsp;Cô giáo mầm non dùng ca múc nước đánh bé 24 tháng tuổi</b></a>

Trao đổi với PV Dân trí vào chiều ngày 23/9, ông Lê Hoàng Tươi cho biết, buổi sáng ngày 23/9, Sở đã tổ chức cuộc họp để xem xét, kiểm điểm, làm rõ sai phạm của cô giáo Nguyễn Thị Minh Duyên xảy ra tại Trường Mầm non Sen Hồng (TP Vị Thanh).

Theo ông Tươi, việc cô Duyên đánh cháu bé 24 tháng tuổi là không thể chấp nhận được. “Hành vi của cô Duyên không đủ tư cách để đứng trong ngành giáo dục. Do đó, vụ việc phải được xử lý nghiêm”, ông Tươi khẳng định.

Qua cuộc họp, lãnh đạo Sở cùng các ban ngành đã thống nhất mức kỷ luật cao nhất là cắt hợp đồng đối với cô Nguyễn Thị Minh Duyên. “Sở đã giao cho Hội đồng kỷ luật trường thực hiện việc xử lý kỷ luật theo đúng quy định”, ông Tươi cho hay. Được biết, cô Duyên là giáo viên hợp đồng của Trường Mầm non Sen Hồng 3 năm nay.

Cũng theo ông Tươi, tại cuộc họp, Sở đã yêu cầu các địa phương chấn chỉnh lại công tác giáo dục trẻ mầm non. Qua vụ việc này, cần kiểm điểm rút kinh nghiệm trong toàn ngành để răn đe, tránh những vụ việc tương tự xảy ra.

Như Dân trí đã đưa tin, ngày 18/9, cháu Nguyễn Quỳnh Như Ngọc (24 tháng tuổi) được gia đình đưa đến Trường Mầm non Sen Hồng (phường 3, TP Vị Thanh) để học như thường lệ. Tại đây, cháu Ngọc có khóc, dỗ cháu không nín nên cô Nguyễn Thị Minh Duyên đã dùng ca múc nước đánh vào đầu cháu Ngọc gây trầy xước ở trán khiến cháu phải nhập viện.

Huỳnh Hải