Cậu bé 9 tuổi là người trẻ nhất Singapore đạt điểm A Vật lý kỳ thi IGCSE

(Dân trí) - Hiện nay 9 tuổi, chú bé Mark Sim là người trẻ nhất ở Singapore đạt điểm A môn Vật lý trong kỳ thi Chứng chỉ Quốc tế về Giáo dục Trung học Tổng quát (IGCSE - chứng chỉ giáo dục Trung học phổ thông phổ biến trên thế giới dành cho học sinh từ 14 -16 tuổi).

 

Cậu bé 9 tuổi là người trẻ nhất Singapore đạt điểm A Vật lý kỳ thi IGCSE - 1

Đặt một cuốn sách giáo khoa Vật lý dầy cộp trong lòng, chú bé có khuôn mặt bầu bĩnh và giọng nói nhỏ nhẹ Mark Sim lật qua các trang và chỉ các chủ đề mà em đặc biệt yêu thích.

"Cháu thích tìm hiểu về điện và cả vật lý nguyên tử nữa vì bố đã giải thích cho cháu cách bom hoạt động. Dù vậy cháu vẫn thấy bước sóng hơi khó hiểu một chút...".

Cậu bé 9 tuổi là người trẻ nhất Singapore đạt điểm A Vật lý kỳ thi IGCSE - 2

Chú bé Mark Sim là người trẻ nhất ở Singapore đạt điểm A môn Vật lý trong kỳ thi Chứng chỉ Quốc tế về Giáo dục Trung học Tổng quát (IGCSE - chứng chỉ giáo dục Trung học phổ thông phổ biến trên thế giới dành cho học sinh từ 14 -16 tuổi).

Cậu bé Mark được 8 tuổi 3 tháng khi em tham dự kỳ thi Chứng chỉ Quốc tế về Giáo dục Trung học Tổng quát (IGCSE) tại Hội đồng Anh vào tháng 11 năm ngoái.

Đầu năm nay, Mark Sim đã được ghi vào Sách Kỷ lục Singapore khi kết quả thi của em được công bố.

Thậm chí người ta còn tin rằng Mark Sim là người trẻ nhất thế giới giành điểm A môn Vật lý trong kỳ thi IGCSE.

Bố của Mark, ông Harry Sim Lim Onn, 48 tuổi, nói với báo The Straits Times: "Chúng tôi cố gắng kiểm tra với Đại học Cambridge xem liệu có phải Mark là người trẻ nhất trên thế giới giành điểm A môn Vật lý trong kỳ thi IGCSE hay không, nhưng họ không lưu trữ những kỷ lục kiểu này”.

Thoạt đầu ông Sim đã định cho con trai đăng ký kỳ thi GCE O-level, nhưng Bộ Giáo dục Singapore không cho phép điều này bởi vì Bộ đã đặt ra quy định giới hạn về độ tuổi để các bậc phụ huynh không đặt áp lực quá mức lên con em mình.

(GCE O-level là chứng chỉ được cấp cho những học sinh tham gia kỳ thi do trường Đại học Cambridge, Anh quốc tổ chức. Chứng chỉ này được công nhận toàn cầu và được coi như yêu cầu đầu vào của nhiều trường đại học trên thế giới, bao gồm cả các trường dự bị đại học và cao đẳng công lập tại Singapore. Trong khi đó, chứng chỉ IGCSE cũng được công nhận toàn cầu, và tương đương với chứng chỉ GCE O-level).

Mark Sim hiện là học sinh lớp 3 Trường tiểu học Nanyang (Singapore), em là con trai duy nhất trong nhà.

Cậu bé 9 tuổi là người trẻ nhất Singapore đạt điểm A Vật lý kỳ thi IGCSE - 3
Mark cùng bố (ông Harry Sim Lim Onn, 48 tuổi) và mẹ (bà Wun Ju Sing, 46 tuổi) tại nhà.

Bố của Mark, ông Sim vốn từ Malacca (Malaysia) chuyển đến cư trú dài hạn ở Singapore 27 năm trước và cưới bà Wun Ju Sing (người Singapore, năm nay 46 tuổi). Ông Sim, hiện là giám đốc bộ phận ở một công ty bán dẫn, cho biết cậu bé Mark tỏ ra có tài năng sớm trong việc nắm bắt những khái niệm vật lý cơ bản.

"Tôi đã giải thích với con trai về gia tốc và sự khác nhau giữa chiếc xe của tôi với một chiếc Ferrari khi nó mới 6 tuổi, và ngạc nhiên làm sao là nó hiểu được”, ông Sim kể.

Sau đó, ông Sim đã mua cho con trai một cuốn sách giáo khoa Vật lý và cậu bé Mark rất thích thú khi biết rằng đây là cuốn sách dành cho học sinh từ 15 tuổi trở lên.

Trong suốt 1 năm trước khi tham dự kỳ thi, mỗi ngày Mark tự học nửa tiếng. Còn vào dịp cuối tuần, ông Sim sẽ dành tới 3 tiếng để kèm cặp con trai.

Cậu bé 9 tuổi là người trẻ nhất Singapore đạt điểm A Vật lý kỳ thi IGCSE - 4
Mark ngồi ở bàn học trong phòng riêng.

Hai vợ chồng ông Sim (đều là cử nhân Trường Đại học Quốc gia Singapore) nhấn mạnh rằng Mark không giống như những thần đồng khác vốn sinh ra đã thông minh.

Ông Sim cho biết: "Mark đã học hành rất chăm chỉ và có quyết tâm cao, về phần mình thì tôi cho phép con tập trung vào những gì con thực sự giỏi. Thoạt đầu tiếng Anh của Mark không tốt lắm và cháu đã phải nỗ lực rất nhiều nhằm cải thiện tiếng Anh để có thể hiểu trọn vẹn các câu hỏi”.

Trê thực tế, cùng với sự lớn lên của Mark là nỗi lo lắng thường trực của bố mẹ cậu bé vì họ lo rằng có thể con trai chậm hơn so với các bạn.

Ông Sim tâm sự: "Cô giúp việc cảnh báo chúng tôi rằng không nên kỳ vọng quá nhiều vào Mark. Ví dụ, tận đến khi được 9 tháng thì cháu mới biết lẫy. Mark cũng luôn xếp cuối lớp hồi học mẫu giáo”.

Bà Wun, vốn là kế toán chuyển sang làm nội trợ tại nhà, giám sát các việc của Mark hàng ngày và kèm cặp con trai các môn như tiếng Anh và Toán. Bà còn là bạn chơi cờ của con trai nữa.

Cậu bé 9 tuổi là người trẻ nhất Singapore đạt điểm A Vật lý kỳ thi IGCSE - 5
Mark cũng thích chơi cờ.

Trước đây, Mark là thành viên của đội tuyển quốc gia môn cờ thiếu nhi của Singapore, nhưng năm ngoái em đã rút lui để tập trung cho kỳ thi IGCSE môn Vật lý.

Bà Wun cho biết con trai bà cũng thích chơi game trên máy tính và du lịch nước ngoài. Căn phòng nhỏ của em chất đầy những cuốn truyện thiếu nhi.

Bà Wun cho hay: "Mark ngày càng được chú ý ở trường và các bạn cùng lớp biết nó đã làm được gì, nhưng chúng tôi cố gắng giữ cho con trai có cuộc sống bình thường”.

Vậy sắp tới Mark sẽ làm gì?

Có một số kế hoạch dành cho cậu bé như tham dự kỳ thi A-level môn Vật lý trong 2 năm tới, nhưng ông Sim cũng rất thận trọng trước yêu cầu của "nhiệm vụ" này.

"Mark chính là người đề xuất kế hoạch này. Cháu kéo tôi đến cửa hàng sách và bắt tôi mua sách giáo khoa Vật lý dành cho kỳ thi A-level. Chúng tôi sẽ để con học từ từ thôi, nhưng tôi nghĩ việc đạt điểm B hoặc C không phải là vấn đề với Mark nếu có sự chuẩn bị tốt”, ông Sim tâm sự.

Xuân Vũ

Theo The Straits Times

 

Cậu bé 9 tuổi là người trẻ nhất Singapore đạt điểm A Vật lý kỳ thi IGCSE - 6