Cậu bé gốc Việt là giáo viên thỉnh giảng trẻ nhất ở Mỹ

Từ đầu năm 2011, cậu học sinh gốc Việt Nguyễn Tường Khang vừa học xong lớp 6 ở Fairfax, Mỹ, đã được một trường đại học bang Virginia mời làm giáo viên thỉnh giảng. Khả năng của cậu bé gốc Việt khiến nhiều người Mỹ cũng phải bất ngờ.

Cậu bé gốc Việt là giáo viên thỉnh giảng trẻ nhất ở Mỹ  - 1
Nguyễn Tường Khang (thứ 2 từ trái sang) và các học trò tại bang Virginia, Mỹ.

Nguyễn Tường Khang sinh tháng 2-1999, tại Mỹ. Từ nhỏ, Khang đã là một cậu bé ham học hỏi và được chọn theo học chương trình cấp tiến (một loại chương trình "chuyên" dành cho học sinh tài năng) tại trường tiểu học Hunters Woods ở Fairfax, bang Virginia. Lên 8 tuổi, Khang theo học thuyết trình tại Câu lạc bộ Diễn giả trẻ (Young Speaker Club) tại Fairfax, Virginia. Mỗi tuần, em đến lớp một giờ ở lớp cấp cao nhất của câu lạc bộ. Theo học thuyết trình, Khang có cơ hội mở rộng thêm kiến thức và tham gia các cuộc thảo luận.

Vào năm 2010, trong cuộc thi tài năng diễn thuyết, do Hiệp hội Thăng tiến cho người da màu (NAACP) tại thành phố Suffolk bang Virginia tổ chức, cậu bé gốc Việt 11 tuổi Nguyễn Tường Khang khi đó đã gây ấn tượng mạnh với ban giám khảo và khán giả bởi tài hùng biện cộng với những hiểu biết sâu sắc. Tuy là một trong những thí sinh trẻ nhất tham gia cuộc thi, nhưng Khang đã đoạt giải nhất với bài thuyết trình "Hòa bình có ý nghĩa thế nào với tôi".

Về quá trình chuẩn bị cho cuộc thi, Khang cho biết: "Cháu dành từ 1 đến 4 tuần để nghiên cứu, soạn bài nói và luyện tập. Vì phải làm bài vở ở trường, thời gian rất eo hẹp, cháu phải luyện tập bất kỳ lúc nào, bất cứ nơi đâu mà cháu có dịp. Ví dụ như lúc ăn trưa, trên xe buýt, khi ăn sáng, hay lúc ngồi trên xe đi đây đó".

"Cháu có ba bài dự thi gồm: "Sự tự nhận thức", "Hòa bình có ý nghĩa thế nào với tôi" và "Cảm hứng trong giáo dục". Bài thuyết trình được nhiều người quan tâm nhất là về Cảm hứng trong giáo dục. Dù bài này không đoạt giải, nhưng đó là bài quan trọng nhất của cháu. Sở dĩ cháu cho là quan trọng nhất vì cháu nhận thấy các bậc cha mẹ đã không dành đủ thời gian cho con cái. Bài diễn thuyết này như một thông điệp khuyến khích các bậc cha mẹ quan tâm đến việc học hành của con cái, chứ không thể coi đó chỉ là công việc của trường học và các thầy cô giáo", Khang chia sẻ.

Sau khi đoạt giải nhất cuộc thi tài năng diễn thuyết trước công chúng, những ý tưởng của Khang được coi là đánh giá bổ sung vào bài phát biểu về giáo dục của Tổng thống Obama; đồng thời truyền đạt cho các bậc phụ huynh nhận thức rõ hơn về tầm quan trọng của giáo dục.

Không những thế, cậu bé Nguyễn Tường Khang đã được một trường đại học ở Virginia mời làm việc trong vai trò là giáo viên thỉnh giảng. "Học trò" của Khang đều là những sinh viên lớn tuổi hơn cậu. Nguyễn Tường Khang được xem là một "thỉnh giảng" trẻ nhất Mỹ. Ngoài diễn thuyết trước công chúng, Khang cũng tham dự nhiều cuộc thi như: cờ vua, Violin, Wushu, Thái cực đạo, bơi lội... và đã có đai đen Thái cực đạo, cấp Xanh của môn Wushu.

Dự định cho tương lai, cậu bé cho biết: "Cháu còn nhỏ và đang còn khám phá, nên chưa quyết định nghề nghiệp tương lai. Cháu còn phải học hỏi nhiều. Nhưng cháu biết chắc rằng nếu làm điều gì thì mình phải làm tốt việc ấy".

Theo Vũ Anh
Hà Nội Mới