Cậu sinh viên Bách khoa không ngủ quên trong chiến thắng

Đạt nhiều giải thưởng lớn và học bổng giá trị trong học tập, nhưng Kiều Quang Tuấn, sinh viên năm 3 trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM) không bao giờ cho phép mình ngủ quên trên chiến thắng. Đối với Tuấn, mỗi một thành tích đạt được là bàn đạp giúp Tuấn từng bước chinh phục ước mơ của mình.

Thành công từ bệ phóng học bổng “Tiếp bước thành công”

Kiều Quang Tuấn là một trong năm sinh viên nhận học bổng "Tiếp bước thành công" của công ty TNHH Sapporo VN năm 2013 - năm đầu tiên của chương trình. Trong hai năm học liên tiếp, điểm trung bình của Tuấn luôn từ 8.5 trở lên và được đánh giá cao trong học tập. Không dừng lại ở đó, Tuấn còn dành nhiều thành tích xuất sắc trong các cuộc thi mang tầm quốc gia. Trước những nỗ lực không ngừng của Kiều Quang Tuấn, năm 2014, ngoài học bổng thường niên, Ban tổ chức chương trình học bổng “Tiếp bước thành công” còn trao thêm một phần thưởng khích lệ riêng cho cá nhân em. Đó cũng là một sự động viên góp phần thúc đẩy Tuấn tiếp tục gặt hái thành công.


Học bổng “Tiếp bước thành công” đã giúp Kiều Quang Tuấn chắp cánh ước mơ của mình.

Học bổng “Tiếp bước thành công” đã giúp Kiều Quang Tuấn chắp cánh ước mơ của mình.

Minh chứng là năm học 2013 - 2014 và 2014 - 2015, Tuấn xuất sắc giành được giải Nhất Olympic Vật lý sinh viên toàn quốc trong 2 năm liền và giải Nhì Olympic Toán học sinh viên toàn quốc. Đây là một cuộc thi cực kỳ “nặng ký” đối với sinh viên. Ở kỳ thi Vật lý, sau khi trải qua đến ba vòng thi tại các trường, chỉ có vài người xuất sắc nhất được lựa chọn bước vào cuộc thi lớn hơn. Đến cuộc thi toàn quốc, sinh viên cũng phải trải qua đến ba vòng thi khó để tìm ra những người xuất sắc nhất. Còn đối với kỳ thi Toán học được tổ chức giống như Olympic Toán học quốc tế với hai môn Đại số và Giải tích. Việc sàng lọc người đoạt giải cũng rất kỹ càng với tiêu chí chấm điểm khá khắt khe.

Tuấn cho biết mình luôn trân trọng sự hỗ trợ của ban tổ chức chương trình học bổng “Tiếp bước thành công”. Năm đầu tiên khi là tân sinh viên, nhờ có học bổng, Tuấn có thể trang trải học phí và chi phí sinh hoạt, dần làm quen với việc học và môi trường mới. Đến năm thứ hai, Tuấn dùng học bổng để đầu tư trau dồi ngoại ngữ Anh văn. Nhờ đó, Tuấn có thể sử dụng vốn tiếng Anh của mình để tự nghiên cứu học thêm về vật lý, kỹ thuật từ tài liệu của các trường nổi tiếng trên thế giới, như học viện công nghệ Massachusetts (MIT). Như một sự đền đáp cho cố gắng không ngừng, Tuấn đã đạt được hai giải thưởng quan trọng đầu năm 2015 vừa qua.


Nỗ lực trong việc học, tích cực trong các hoạt động, Kiều Quang Tuấn không cho phép mình ngủ quên trong chiến thắng (Kiều Quang Tuấn ngoài cùng bên phải)

Nỗ lực trong việc học, tích cực trong các hoạt động, Kiều Quang Tuấn không cho phép mình ngủ quên trong chiến thắng (Kiều Quang Tuấn ngoài cùng bên phải)

Không ngừng phấn đấu để đạt mục tiêu cao hơn nữa

Với Kiều Quang Tuấn, ngoài ý nghĩa hỗ trợ về kinh phí, điều mà học bổng “Tiếp bước thành công” giúp Tuấn nhiều nhất là thúc đẩy sự phấn đấu để giữ vững mục tiêu. Không như nhiều học bổng khác chỉ trao một lần ngay khi đạt được, học bổng này chia đều ra từng năm học. Trong các năm đó, sinh viên phải giữ vững thành tích học tập của mình cũng như không ngừng chứng tỏ sự cố gắng và nỗ lực. Điều đó giúp Tuấn luôn vươn lên để chinh phục đỉnh cao. Tuấn cho biết, sau khi kết thúc chương trình học đại học sẽ cố gắng học lên cao hơn nữa để trở thành một chuyên gia am tường trong ngành dầu khí.

Những ý chí và mục tiêu đó là điều mà Sapporo Việt Nam mong muốn ở các bạn sinh viên. Theo ông Mikio Masawaki, TGĐ Công ty TNHH Sapporo Việt Nam, học bổng “Tiếp bước thành công” là một trong những hoạt động xã hội mà doanh nghiệp mong muốn đóng góp cho các thế hệ trẻ tài năng. Chính những thành công của các em sinh viên sẽ càng tiếp thêm hy vọng của Sapporo vào một thế hệ trẻ Việt tài năng mai sau.

Chương trình học bổng“Tiếp bước thành công” là hoạt động thường niên của công ty TNHH Sapporo Việt Nam. Trị giá của mỗi phần học bổng là 50.000.000 đồng và được chia đều trong các năm học (mỗi năm tương đương 10.000.000 đồng) để giúp cho các sinh viên tài năng giảm gánh nặng học phí, cũng như góp phần hỗ trợ chi phí mua tài liệu, sách vở phục vụ cho học tập.