Hàn Quốc:

Cha mẹ “đi cửa sau” giáo viên, con bị phạt

(Dân trí) - Hôm 21/10, cơ quan Giáo dục Seoul (Hàn Quốc) đã đưa ra chiến dịch chống hối lộ mới. Theo đó, con em của những bậc phụ huynh nào mang quà tới biếu giáo viên sẽ bị loại ra và không được nhận bất kỳ sự khen thưởng nào trong học tập.

Ngành giáo dục TP này cũng sẽ thi hành kỷ luật và buộc cho thôi việc các giáo viên có liên quan trong các vụ hối lộ, nếu họ nhận tiền mặt và những thứ khác từ các công ty có quan hệ kinh doanh với trường, chẳng hạn như các nhà cung cấp bữa ăn cho học sinh.

Những giáo viên nhận hối lộ sẽ không còn nhận được bất kỳ cơ hội thăng tiến nào trong nghề nghiệp, dù mức độ nhận hối lộ ở mức nào.

Hội cha mẹ học sinh cũng sẽ bị cấm không được quyên góp tiền để ủng hộ các sự kiện hay các dự án của trường hoặc cung cấp cho học sinh những bữa ăn nhanh, quà vặt.

Chính sách chống hối lộ mới được Phòng giáo dục Seoul đưa ra ngay sau khi Phòng bị xếp hạng chót trong bảng xếp hạng của Ủy ban chống tham nhũng Hàn Quốc về tính liêm chính của 16 phòng giáo dục các tỉnh, thành phố hồi tháng trước.

 

Mai Hương

Theo Chosun