Chăn ấm về với 770 học sinh Tuyên Quang

(Dân trí) - Sau tỉnh Cao Bằng và Bắc Kạn, ngày 16/10, 770 học sinh tại Tuyên Quang đã nhận được những tấm chăn ấm từ Chương trình “Nâng bước cho học sinh dân tộc nội trú”, giúp các em kịp chống chọi với đợt rét đầu tiên của mùa đông năm nay.

Vượt 115 cây số đường rừng, cô và trò trường Phổ thông Dân tộc Nội trú (PTDTNT) Na Hang về với TP Tuyên Quang để tham dự Chương trình "Nâng bước cho học sinh dân tộc nội trú". Đây là hoạt động từ thiện do Ủy ban Dân tộc (Vụ Tuyên truyền), Thời báo Ngân hàng và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam phối hợp tổ chức.
 
Cô bé Liên đội trưởng người dân tộc Tày, trường PTDTNT Na Hang - Nguyễn Thị Nhã bẽn lẽn: “4 năm học, chúng em chỉ được cấp chăn một lần, chăn đã cũ và đắp không đủ ấm”.
 
Chính vì thế “Được nhận những tấm chăn mới, các em học sinh hào hứng lắm, bạn nào cũng muốn được đại diện đi nhận quà của Chương trình”, cô Hoàng Thị Hiền - hiệu trưởng nhà trường cho biết.
 
PTDTNT Na Hang cùng với PTDTNT Chiêm Hóa, PTDTNT ATK - Sơn Dương là 3 trường của tỉnh Tuyên Quang được nhận 770 bộ chăn ấm.
 
Chăn ấm về với 770 học sinh Tuyên Quang
 
Vụ phó Vụ Tuyên truyền - Ủy ban dân tộc Vũ Bá Cường khẳng định: “Các em học sinh dân tộc nội trú ở nhiều địa phương còn khó khăn từ bữa ăn cho đến giấc ngủ. Chúng tôi mong rằng từ những nỗ lực nhỏ, việc làm nhỏ, tích lũy nhỏ của những tấm lòng hảo tâm sẽ là nguồn động viên tinh thần to lớn, giúp đỡ các em vươn lên trong học tập. Nhân đây, chúng tôi cũng ghi nhận những đóng góp của các thầy cô tại Tuyên Quang, mong rằng các thầy cô sẽ tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi để giáo dục các em nên người, trở thành lực lượng cán bộ nguồn cho khu vực dân tộc miền núi”.
 
Vụ phó Vụ Tuyên truyền - Ủy ban dân tộc Vũ Bá Cường.
Vụ phó Vụ Tuyên truyền - Ủy ban dân tộc Vũ Bá Cường.
 
Cùng ngày, đoàn từ thiện đã trực tiếp đến trường PTDTNT ATK - Sơn Dương (xã Bình Yên, huyện Sơn Dương) để trao 210 bộ chăn đến tận tay từng em học sinh. "Chúng tôi đã hướng dẫn các em học sinh phải giữ gìn những tấm chăn sạch sẽ để chia sẻ cho các em học sinh khóa sau cùng thụ hưởng", thầy giáo Nguyễn Ngọc Quyến - hiệu trưởng nhà trường chia sẻ.
 
Hiệu trưởng Nguyễn Ngọc Quyến.
Hiệu trưởng Nguyễn Ngọc Quyến.
 
Trường PTDTNT ATK - Sơn Dương mới được thành lập từ ngày 19/7/2010 với các em học sinh người dân tộc thiểu số Nùng,Tày, Dao, Cao Lan, Sán Chỉ, Sán Dìu, Mông, Hoa..., tuổi từ 12-14. Các em học sinh lớp đầu cấp đều đến từ những xã khó khăn và đặc biệt khó khăn nhưng các em đã nỗ lực vượt khó, vươn lên trong học tập. Vụ phó Vụ Tuyên truyền Vũ Bá Cường động viên các em gia sức học tập, thi đua, rạng danh vùng đất Sơn Dương - thủ đô kháng chiến, nơi Bác Hồ đã chọn làm căn cứ địa cách mạng của cả nước. Đặc biệt, với em học sinh Triệu Văn Tuấn vừa trải qua ca mổ ngày 13/10 vừa qua, ông đã dành thời gian thăm hỏi sức khỏe và gửi tấm chăn đến em.
 
Chùm ảnh Chương trình "Nâng bước cho học sinh dân tộc nội trú" tại Tuyên Quang:
 
Các em học sinh trường PTDTNT ATK - Sơn Dương.
Các em học sinh trường PTDTNT ATK - Sơn Dương.
Ông Vũ Bá Cường trao chăn ấm tới tận tay từng em học sinh.
Ông Vũ Bá Cường trao chăn ấm tới tận tay từng em học sinh.

Em Hương Ly đại diện học sinh PTDTNT ATK - Sơn Dương
 
Em Hương Ly đại diện học sinh PTDTNT ATK - Sơn Dương
Em Hương Ly đại diện học sinh PTDTNT ATK - Sơn Dương xin hứa sẽ cố gắng trong học tập và rèn luyện.
 Niềm vui được nhận những tấm chăn mới.
 Niềm vui được nhận những tấm chăn mới.
 
Phòng nội trú của các nam sinh.
Phòng nội trú của các nam sinh.

Các em học sinh PTDTNT ATK - Sơn Dương chăm chú
Các em học sinh PTDTNT ATK - Sơn Dương chăm chú nghe hướng dẫn cách gấp chăn.
 
Các em học sinh đại diện 3 trường PTDTNT của Tuyên Quang 
Các em học sinh đại diện 3 trường PTDTNT của Tuyên Quang  đại diện dự lễ trao quà.
 
Và nhận những tấm chăn ấm tại TP. Tuyên Quang.
Và nhận những tấm chăn ấm tại TP. Tuyên Quang.
 
Phương Nhung