Chàng đảng viên trẻ trường ĐH Y Dược Huế

(Dân trí) - Đang là sinh viên năm thứ 4, Khoa Bác sĩ đa khoa, trường ĐH Y Dược Huế nhưng Nguyễn Minh Đức đã có 2 năm tuổi đảng. Cũng là người đang nắm giữ một giải nhất cuộc thi: Nghiên cứu khoa học trẻ toàn quốc, nhiều năm liền nhận bằng khen của Trung ương Đoàn trao tặng.

Nhà khoa học trẻ

 

Ngay từ năm học đầu tiên, Nguyễn Minh Đức đã được các bạn tin tưởng bầu vào trọng trách bí thư chi đoàn, và đảm nhiệm luôn chức vụ uỷ viên ban chấp hành đoàn trường.

 

Mặc dù công việc trường, lớp bận rộn nhưng Đức vẫn luôn là sinh viên xuất sắc trong học tập. Nhưng có lẽ người ta nể nhất ở cậu sinh viên này, là khả năng nghiên cứa khoa học. Đức luôn có các đề tài tham gia các hội thảo khoa học cũng như các cuộc thi nghiên cứu khoa học và đã nhiều lần lĩnh những giải thưởng cao nhất.

 

Tháng 5/2005, chàng sinh viên này đã giật giải nhất cuộc thi: “Nghiên cứu khoa học trẻ”, do Bộ GD-ĐT tổ chức. Với đề tài: “Thắt tĩnh mạch tự quản trướng bằng các vòng cao su qua phương pháp nội soi”, Đức đã thuyết phục được các vị Ban giám khảo khó tính.

 

Mới đây thôi, người đảng viên trẻ này cũng đạt giải nhì cuộc thi: “Điện tử đồng hành cùng cuộc sống”, do Đại học Huế tổ chức với đề tài “Áp dụng nội soi điều trị các bệnh đường tiêu hoá”. 

 

Điều đáng chú ý, là các đề tài của nhà khoa học trẻ này đang được áp dụng đáng kể vào việc chữa trị cho các bệnh nhân ở bệnh viện trường Đại học Y Dược Huế và một số bệnh viện khác trong cả nước.

Hiện tại, Đức cũng đang bận rộn với cương vị chủ nhiệm câu lạc bộ nghiên cứu khoa học trẻ của trường do chính cậu sáng lập. Từ câu lạc bộ này, Đức cùng các hội viên đã tổ chức giao lưu thu hút hàng trăm bạn trẻ trong trường tham gia nghiên cứu khoa học. Bạn cũng đang gấp rút hoàn thành đề tài tham gia cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo đồng hành cùng cuộc sống” năm nay.

 

Tích cực hoạt động xã hội

 

Không chỉ giỏi việc học và nghiên cứu, chàng trai này cũng rất năng nổ trong việc tham gia các hoạt động xã hội. Đức tham gia tất cả các hoạt động thể dục, thể thao, văn nghệ của truờng. Trong những hoạt động đó, cậu thường được các giáo viên trong trường giao cho làm đội trưởng. Chính vì thế những năm đầu tiên, thực khó khăn với cậu.

 

Đức tâm sự: “Năm đầu tiên em đựoc giao đảm nhiệm công việc của trường, các anh, chị đi trước cảm giác ái ngại, cho rằng em mới là sinh viên năm một. Nhưng dần thấy em cũng được việc nên ai cũng ủng hộ cả”.

Cả ba mùa hè vừa qua, Đức đều tham gia sinh viên tình nguyện. Cậu cùng các bạn lên các huyện vùng cao của tỉnh Thừa Thiên - Huế, tham gia khám sức khoẻ cho đồng bào dân tộc thiểu số. Chính từ những thành tích đó cậu đã vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng ngay từ năm học thứ hai.

 

Nói về người đảng viên trẻ này, thầy giáo Nguyễn Khoa Hùng, Bí thư đoàn trường Đại học Y Dược Huế nhận xét: “Cậu ấy là một trong những điển hình của trường chúng tôi. Nguyễn Minh Đức xứng đáng là gương sáng cho các bạn sinh viên khác noi theo”.

 

Viết Lam