Chào đón năm học mới cùng sinh viên thế giới

Tại nhiều trường Đại học lớn trên thế giới, tuần lễ hoạt động trước khi sinh viên mới nhập học được gọi là Orientation week (Tuần lễ định hướng). Trong tuần lễ này, tân SV sẽ được tham gia nhiều hoạt động tìm hiểu về trường mình theo học, hội chợ, các trò chơi ngộ nghĩnh và những party vui vẻ.

Orientation week có nhiều tên gọi khác nhau ở các nước như: Fresher's week ở Anh và Ireland, Frosh week ở Canada và Mỹ, O-week ở Australia và New Zealand hay Nollning (zero-year student) ở Thụy Điển. Tuy gọi là tuần lễ định hướng nhưng cũng tuỳ nơi mà Orientation week kéo dài từ 3 đến 10 ngày.

 

Hãy xem cách SV các nước đón chào năm đầu tiên tại trường ĐH như thế nào nhé!!!

 

 

Chào đón năm học mới cùng sinh viên thế giới - 1

Những ngày đầu tại TP Melbourne - Úc

 

Australia: Các trường yêu cầu SV đến sớm 1 tuần trước khi vào học để làm quen với môi trường và cuộc sống mới mẻ. Một số trường đại học như New South Wales hay Sydney, buổi tối cuối cùng của O-week còn có dạ hội quy mô lớn với sự tham gia của các ban nhạc nổi tiếng. Do vậy Orientation tour trở thành một phần quan trọng trong hành trình lưu diễn của các ban nhạc. 

 

Anh: SV được tìm hiểu về thành phố nơi họ sống qua trò chơi Pub Crawl (đến được càng nhiều quán bar trong một khoảng thời gian nhất định càng tốt). Ngoài ra, nhà trường còn tổ chức các hội chợ đông vui với sự tham gia của hàng loạt CLB. Đồng thời còn có những buổi tuyên truyền về nếp sống lành mạnh (như uống rượu, quan hệ tình dục an toàn...). Tờ rơi về nội dung tuyên truyền và bao cao su miễn phí sẽ được phát cho tân SV.  

 

Chào đón năm học mới cùng sinh viên thế giới - 2
 

Những tin nhắn có mặt khắp nơi

 

Thụy Điển: Nollning được coi là hoạt động truyền thống ở các trường ĐH nơi đây và được tổ chức sôi nổi nhất ở các trường lâu đời như Uppsala hay Lund. Trong những ngày này, BTC sẽ đeo kính râm và mặc những bộ đồ quái dị nhất còn SV cũ thì mặc áo choàng hay áo đuôi tôm để tham gia vào các lễ hội tưng bừng chào đón SV mới.

 

Hoa Kỳ: Các SV khoá trên sẽ hướng dẫn tân binh các hoạt động như tham quan trường, đăng ký học, nói chuyện với họ để chia sẻ mọi vấn đề khúc mắc,  chơi thể thao. Số đông còn tham gia những buổi party đậm chất... cồn, hầu như ai cũng uống rượu và nhiều người còn say khướt. Hầu như trong mọi hoạt động, SV đều được khuyến khích thể hiện mình bằng cách này hay cách khác

 

Nhưng Orientation week cũng có mặt trái của nó. Những buổi tiệc thường không phân biệt độ tuổi, nhiều SV uống say đến mức không  làm chủ được mình, dẫn đến nhiều hành vi đáng tiếc như cưỡng hiếp hay cởi hết quần áo... Ở một số trường còn xảy ra nạn ma cũ bắt nạt ma mới. Việc này chủ yếu phụ thuộc vào khả năng tổ chức và bao quát các hoạt động của từng trường.

 

Theo Sinh viên Việt Nam