Trường đào tạo Việt Mỹ

Chất lượng đào tạo là ưu tiên số 1

(Dân trí) - Là đối tác chính thức và duy nhất tại Việt Nam với trường ĐH Cambridge (Anh Quốc), là một trong 3 trung tâm khảo thí TOEIC duy nhất tại Việt Nam, hơn 5 năm qua, trường đào tạo Việt Mỹ (gọi tắt là VATC) đã khẳng định đẳng cấp quốc tế trong sự nghiệp đào tạo Tiếng Anh.

Với sự cống hiến không mệt mỏi của hơn 1000 cán bộ công nhân viên và giáo viên, VATC đã trở thành một trong những trường đào tạo Anh Văn và nghiệp vụ hàng đầu tại Việt Nam. Tính đến nay, dã có hơn 20.000 học viên đang theo học các khoá từ Anh Văn thiếu nhi, thiếu niên, Anh Văn giao tiếp đến các lớp luyện thi văn bằng quốc tế TOEFL, TOEIC, IELTS. 

 

Là đối tác chính thức đầu tiên và duy nhất với trường ĐH Cambridge (Anh Quốc), Trường Đào Tạo Việt Mỹ  được phép triển khai các chương trình Anh Văn với các chứng chỉ STARTER, MOVER, KET, PET, đặc biệt là  chương trình “Du học tại chỗ” đầu tiên tại Việt Nam.  Học viên hoàn thành chương trình này sẽ được cấp bằng hệ cao đẳng (DIPLOMA) của trường ĐH Cambridge với cơ hội có việc làm thu nhập tốt.  Một lợi điểm nữa của chương trình này là nếu học viên có nhu cầu học tiếp đại học ở nước ngoài chắc chắn không có gì trở ngại.

 

Đội ngũ tham gia giảng dạy đều là những giáo sư giàu kinh nghiệm bao gồm cả giáo viên Việt Nam và giáo viên nước ngoài. Những giáo viên Việt Nam thì đều tốt nghiệp đại học ngoại ngữ và có bằng giảng dạy của tổ chức TESOL (Tổ chức quốc tế chuyên đào tạo giảng viên Tiếng Anh). Những giáo viên nước ngoài chủ yếu đến từ các nước Mỹ, Anh, Úc. Họ đều là những người có bằng cấp về sư phạm và khả năng chuyên môn truyền đạt ngôn ngữ. Bên cạnh đó, VATC cũng thường xuyên tổ chức các lớp đào tạo giáo viên anh văn với sự hợp tác của tổ chức Global TESOL (Úc).

 

Chất lượng đào tạo là ưu tiên số 1 - 1

 

Có thể nói, thế mạnh của VATC chính là giúp cho nhiều học viên vượt qua các kỳ thi cấp chứng chỉ quốc tế như TOEFL, TOEIC, IELTS. Tính đến nay, đã có hàng nghìn học viên đạt điểm chuẩn trong các kỳ thi cấp chứng chỉ quốc tế, thậm chí có không ít thí sinh còn đạt được điểm gần tuyệt đối với điển hình là Trần Hà Hải với 970 điểm TOEIC, Nguyễn Quốc Nam Anh đạt 547 điểm TOEFL và chứng chỉ ECCE khi vừa 8 tuổi. Bên cạnh đó, các chương trình dạy tiếng Anh cho lứa tuổi thanh thiếu niên cũng ngày càng có uy tín đối với các bậc phụ huynh và học sinh.

 

VATC hiện có 25 chi nhánh đặt tại các tỉnh, thành phố trên cả nước. Tại Hà Nội, trường có trụ sở đặt tại 38 Đại Cồ Việt, với các chương trình chủ yếu đào tạo tiếng Anh cho các đối tượng thanh thiếu niên, đào tạo tiếng Anh giao tiếp quốc tế và luyện thi các chứng chỉ quốc tế. Ông Hoàng Ngọc Phan, Hiệu trưởng của trường cho biết: “Với tiêu chí Chất Lượng Đào Tạo Là Ưu Tiên Số 1, trường sẽ không ngừng nâng cao chất lượng giảng dạy và đào tạo, nhằm góp phần đưa nền giáo dục tại trường nói riêng và Việt Nam nói chung vào quá trình hội nhập với nền giáo dục thế giới”.

 

Tại phân hiệu ở Hà nội, VATC đang có chương trình giảm 50% học phí cho các lớp luyện thi TOEIC, TOFEL, IELTS áp dụng cho các lớp ban ngày. Và chương trình khuyến học đặc biệt với chỉ 25USD cho 01 khóa anh văn giao tiếp. (Đến hết ngày 31/10/2005).

-        Trường sẽ tổ chức các kỳ thi lấy chứng chỉ của ĐH Cambridge cho các học sinh đã hoàn tất khoá học Anh ngữ sơ cấp và trung cấp.  Học sinh có thể tham dự miễn phí các kỳ thi như KET và PET.

-        Muốn biết thêm thông tin, các bạn có thể truy cập vào trang web của trường www.vatc.net.

 

 

 

            LH