Chạy bộ xuyên Việt và ước mơ của chàng trai tuổi 25

“Lớp trẻ như chúng em cứ ước mơ và thực hiện cho bằng được”. Đó là lời nói đầy tâm huyết của anh bạn trẻ Mai Nguyễn Đình Huy, 25 tuổi, tốt nghiệp cử nhân QTKD tại Úc năm ngoái, sẽ tham gia cuộc chạy bộ “Vì môi trường” từ Móng Cái đến Cà Mau, dài khoảng 3.000km.

Chạy bộ xuyên Việt và ước mơ của chàng trai tuổi 25
Dự kiến, mỗi ngày Huy chạy khoảng 80km, mất 39 ngày.

Tôi gặp Huy tại quê nhà ở Bảo Lộc, Lâm Đồng vào cuối tháng 11 khi Huy vừa tập chạy bộ 70 - 80km trở về nhằm chuẩn bị cho cuộc chạy chính thức diễn ra vào ngày 9/12 sắp tới. 

Tốt nghiệp đại học tháng 4/2011, Huy xin vào làm tại một hãng sản xuất dụng cụ thể thao. Sau khi đọc báo, hay tin có một cô gái người New Zealand chạy bộ suốt chiều dài đất nước của cô, Huy nói đầy tự tin: “Cô ấy chạy được, sao em chạy không được!” Sau đó, Huy được các đồng nghiệp trong hãng làm việc giới thiệu ông Pat Farmer người Úc, một trong những vận động viên nổi tiếng thế giới, đã từng chạy bộ từ cực Bắc xuống cực Nam của địa cầu trong vòng 10 tháng 13 ngày với chiều dài là 21.000km.

Huy tìm đến ông Pat, và ông bảo Huy: “Cố gắng tập đi, chạy từ một cây, năm cây, rồi mười cây số, sau đó lên vài chục cây số mỗi ngày”. Huy kể, vào tháng 5/2012, có một cuộc chạy bộ trong rừng núi ở Úc, ông Pat gọi điện động viên Huy tham gia. Dịp đó, “em chạy thành công 100km đường rừng núi”, Huy vui mừng nói. Sau đó không lâu, ông Pat nói với Huy: “Em có muốn chạy bộ với tôi ở quê nhà của em không?”. Huy trả lời trong niềm sung sướng: “Đó là điều hãnh diện đối với em, bởi vì em được chạy bộ với một người nổi tiếng và lại được chạy bộ trên quê hương của mình”.

Thủ tục xin phép tổ chức cuộc chạy bộ gồm có hai người - ông Pat và Huy với chủ đề: “Nối liền một dải Việt Nam - Pole to pole Vietnam” đã hoàn tất. Cuộc chạy bộ này do hội Chữ thập đỏ Úc cùng ông Pat - đại sứ thiện chí của hội đứng ra tổ chức và tài trợ. Huy cho biết, theo đoàn chạy bộ có 12 người, gồm các nhà báo, quay phim, bác sĩ, người lo chỗ nghỉ, ăn uống… Lộ trình chạy bộ gồm 11 chặng, khởi hành từ Móng Cái theo quốc lộ 1A vào TP.HCM và kết thúc ở Cà Mau.

Dự kiến, “Cuộc chạy bộ này có thể thu nhận được khoảng 300.000 đôla Úc thông qua sự đóng góp của người dân Úc trên các mạng internet, hoặc gửi về Hội, chưa kể sự đóng góp của tất cả những người hảo tâm trên toàn thế giới”, Huy nói. Theo Huy, số tiền quyên góp được từ cuộc chạy bộ này sẽ tài trợ cho việc thực hiện những dự án nước sạch tại các vùng sâu, vùng xa ở Việt Nam, cụ thể như đóng giếng nước, làm hệ thống lọc nước sạch, hệ thống nước lấy từ trên núi, xây nhà vệ sinh…

Hai trang web quyên góp: www.redcross.org.au/poletopolevietnam.aspx và www.poletopolerun.com/discover-vietnam.

Theo Ca Dao
SGTT