Dự thảo một kỳ thi quốc gia 2010:

Chỉ cần 3 điểm/môn sẽ tốt nghiệp THPT

Dự thảo quy chế tổ chức thi tốt nghiệp THPT quốc gia do Bộ GD-ĐT đưa ra hôm 27/4, dự kiến vào năm 2010 sẽ tổ chức một kỳ thi THPT quốc gia. Kết quả của kỳ thi này sẽ được sử dụng để công nhận tốt nghiệp và xét tuyển vào ĐH, CĐ và TCCN.

Chỉ cần 3 điểm/môn sẽ tốt nghiệp THPT - 1
 
Theo dự thảo quy chế nêu trên, kỳ thi THPT quốc gia dự kiến sẽ được tổ chức vào tuần thứ hai của tháng 6 hàng năm, tổ chức theo cụm trường, việc chấm bài thi sẽ được đổi chéo giữa các địa phương, cán bộ giảng viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp sẽ được điều động trực tiếp coi thi với chức năng và nhiệm vụ được tăng cường.

 

Đề thi do bộ biên soạn có khoảng 60% số điểm ứng với nội dung cơ bản trong chương trình THPT chuẩn đảm bảo cho những thí sinh có học lực trung bình, nắm được kiến thức cơ bản có thể tốt nghiệp; trong đó các môn hoá học, sinh học, vật lý và ngoại ngữ thi theo hình thức trắc nghiệm, các môn còn lại thi theo hình thức tự luận.

 

Để được công nhận tốt nghiệp THPT quốc gia sẽ tính điểm của sáu môn, trong đó có gồm ba môn bắt buộc là toán, văn, ngoại ngữ, một môn do bộ quy định (theo từng năm) và hai môn do thí sinh tự chọn.

 

Trường hợp thí sinh không học ngoại ngữ hoặc học không đủ thời gian quy định thì trong những năm đầu được thi môn thay thế. Dự kiến sau năm 2011, bộ sẽ tổ chức tổng kết và có lộ trình cụ thể về hình thức đề thi cho từng môn.

 

Thí sinh đạt 18 điểm trở lên và không bị điểm 0 sẽ được công nhận tốt nghiệp THPT, từ 18-32 điểm xếp loại trung bình, 33-46 điểm xếp loại khá, trên 46 điểm xếp đạt loại giỏi.

 

Thí sinh không đủ điểm công nhận tốt nghiệp được cấp giấy chứng nhận hoàn thành bậc học THPT hoặc giáo dục thường xuyên, được cấp chứng chỉ từng môn và được bảo lưu những môn có điểm từ 5 trở lên trong vòng ba năm. Sau đó, thí sinh có thể thi những môn còn lại để tốt nghiệp.

 

Theo Diệu Thuỳ
Sài Gòn Tiếp Thị