Chỉ có hơn 300.000 thí sinh đến thi CĐ

(Dân trí) - Sáng nay 15/7, cả nước có hơn 300 ngàn thí sinh dự thi vào 126 trường Cao đẳng. So với số đăng ký dự thi ban đầu hơn 530 ngàn thí sinh, tỷ lệ thí sinh đến thi chỉ đạt 58,24% tương đương với năm 2008.

 

Chỉ có hơn 300.000 thí sinh đến thi CĐ - 1

Theo đó, cả nước có 489 điểm thi với 13.614 phòng thi. Ngày làm thủ tục dự thi (14/7), diễn ra bình thường, không có sự cố đặc biệt, ít thí sinh phải sửa sai về hồ sơ.

Đợt thi Cao đẳng này có tới 4 khối A, B,C,D, trong đó khối A chiếm tỷ lệ cao nhất 58%, khối D 14%, khối B 12%, khối C 10%, các khối còn lại khoảng 6%.

Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải có số thí sinh dự thi đông nhất nước là 34.000 hồ sơ nhưng trong ngày làm thủ tục dự thi hôm qua chỉ có 63,8% thí sinh đăng ký, trong khi đó năm 2008 là 68,6%. Ngược lại, trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội có số thí sinh dự thi cao với số thí sinh đến làm thủ tục dự thi là 74%, tăng hơn so với năm 2008. Còn lại hầu hết các trường Cao đẳng khác số thí sinh đến dự thi chỉ đạt trên 50%.

Đây là kỳ thi cuối cùng trong đợt tuyển sinh 2009 và cũng là cơ hội cuối cùng cho thí sinh dự thi vào Cao đẳng. Tuy nhiên, do tính chất có nhiều khối thi, môn thi tự luận nên Bộ GD-ĐT tăng cường siết chặt kỷ luật phòng thi.

Được biết, đây là năm thứ hai Bộ GD-ĐT tổ chức ra đề thi chung cho các trường CĐ có tổ chức thi, kể cả môn trắc nghiệm và tự luận (riêng các môn năng khiếu do trường tự ra). Kết quả thi vào các trường CĐ thi theo đề chung có thể dùng để xét tuyển vào các trường CĐ khác hoặc hệ CĐ của trường ĐH nếu còn chỉ tiêu, cùng khối thi và trong vùng tuyển.

Nếu thí sinh đã dự thi vào một trường CĐ, không trúng tuyển vào trường CĐ đó, nhưng có kết quả thi bằng hoặc cao hơn điểm sàn thì sẽ được cấp hai giấy báo kết quả thi để xét tuyển vào các trường CĐ khác còn chỉ tiêu và cùng khối thi.

 Hồng Hạnh