Chị em song sinh mồ côi mẹ học giỏi

(Dân trí) - Mẹ mất khi hai chị em mới 4 tuổi, hai chị em song sinh Đặng Thu Hương và Đặng Thu Thủy vẫn vượt lên hoàn cảnh, chăm chỉ học hành. Trong ba năm vừa qua, hai em luôn là sinh viên xuất sắc của hai trường đại học lớn và giành nhiều học bổng.

Chị em song sinh mồ côi mẹ học giỏi
Hai chị em sinh đôi Đặng Thu Hương và Đặng Thu Thủy "tạo dáng" trong một bức ảnh tinh nghịch.
 
Hôm chúng tôi đến thăm hai chị em song sinh Đặng Thu Hương và Đặng Thu Thủy tại ngôi nhà nằm sâu trong ngõ nhỏ của phố Trần Đại Nghĩa (Hà Nội), bác Đặng Quang Danh - bố hai em cho biết: Mẹ mất khi hai chị em mới 4 tuổi bởi căn bệnh hiểm nghèo. Lúc đó, cuộc sống gia đình vô cùng chật vật khó khăn, vợ mới mất nên mọi gánh nặng công việc gia đình đều một tay bác Danh phải lo hết. Tuy nhiên do ảnh hưởng chất độc trong chiến tranh nên bác đau ốm thường xuyên, có lúc tưởng chừng không thể vượt qua.  

Sau đó, qua sự giới thiệu của người quen, bác đi bước nữa với một phụ nữ cùng quê tên là Hà Hải Vân. Cảm thông hoàn cảnh gà trống nuôi con, cô Vân không quản ngại mọi khó khăn vất vả cùng chồng nuôi hai con khôn lớn. Nguồn thu nhập của cả hai vợ chồng bác Danh vẫn không đủ trang trải cho hai em ăn học. Chính vì vậy, ngoài thời gian học, hai chị em Hương và Thủy còn giúp bố làm thêm để trang trải bớt phần nào khó khăn trong cuộc sống.

Hiện nay Đặng Thu Hương là sinh viên năm thứ 3 lớp QTMA.K50 khoa Quản trị Kinh doanh, Trường ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nôi, còn Đặng Thu Thủy sinh viên lớp CKBK11, khoa Tài chính Ngân hàng, Học viện Ngân hàng. Suốt 12 năm học phổ thông, cả hai em là học sinh xuất sắc. Khi thi ĐHc, cả Hương và Thủy đạt điểm khá cao (26 điểm). Trong ba năm học ĐH, hai em luôn đạt kết quả xuất sắc và nhận nhiều bằng khen của nhà trường, các cấp, các ngành. Đặc biệt, mới đây Thủy vinh dự được Thống đốc Ngân hàng nhà nước trao tặng học bổng trị giá 3 triệu đồng dành cho sinh viên ngành Ngân hàng có thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện. Còn Hương thì được ngân hàng Tokyo Mítsubishi tặng học bổng với số tiền 250USD vì có thành tích xuất sắc trong học tập ba năm liền.
 
Chị em song sinh mồ côi mẹ học giỏi
Hai chị em sinh đôi Hương và Thủy chụp ảnh cùng bố và mẹ kế.

Không chỉ học giỏi, hai chị em Hương và Thủy còn say mê các hoạt động tình nguyện và đoàn thể. Khi chúng tôi hỏi cảm nhận của em như thế nào khi là những sinh viên có thành tích học tập xuất sắc của thủ đô trong năm vừa qua, Thu Thủy cho biết: "Em thấy vui và hạnh phúc lắm. Đây là món quà nhỏ đầy ý nghĩa của hai chị em muốn tặng cho những người thân đã quan tâm động viên giúp đỡ, nuôi dạy chúng em…..”.

Hai chị em song sinh Hương và Thủy tuy mỗi em có sở thích khác nhau nhưng cả hai đều ao ước khi ra trường được vào làm việc tại ngân hàng để có cơ hội phát huy kiến thức được học.

Tuấn Đức