Chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 các trường THPT ngoài công lập Hà Nội

Năm học 2005 - 2006, có 56 trường THPT ngoài công lập được Sở GD-ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10, căn cứ trên điều kiện, khả năng thực tế của các trường.

Cụ thể: Đinh Tiên Hoàng 405, Văn Lang 135, BC Liễu Giai 135, Phùng Khắc Khoan 135, Đông Đô 360, Marie Curie 360, Hồng Hà 180, Nguyễn Đình Chiểu 90, Đông Kinh 135, Phương Nam 450, Trần Quang Khải 180, BC Phan Huy Chú 405, BC Đống Đa 225, Văn Hiến 135, Hồ Tùng Mậu 225, Hà Nội 225, Bắc Hà 135, Einstein 135.

 

Phan Bội Châu 135, Phan Chu Trinh 135, Nguyễn Văn Huyên 135, Tô Hiến Thành 180, Ngô Gia Tự 180, Nguyễn Trường Tộ 180, Hồ Xuân Hương 180, Lương Văn Can 135, Đào Duy Từ 225, Lương Thế Vinh 700, BC Nguyễn Tất Thành 405, Hermann Gmeiner 70, Nguyễn Bỉnh Khiêm 480, Nguyễn Siêu 225, Hồng Bàng 180.

 

Lý Thái Tổ 270, Mạc Đĩnh Chi 270, Lạc Long Quân 180, Nguyễn Thượng Hiền 270, Nguyễn Du 135, Đặng Thai Mai 180, Ngô Tất Tố 360, Phạm Ngũ Lão 360, An Dương Vương 315, Lý Thánh Tông 360, Tô Hiệu 270, Lê Ngọc Hân 180, Bắc Đuống 180, Tây Sơn 135.

 

Vạn Xuân 225, Lê Văn Thiêm 180, BC Trần Quốc Tuấn 180, Huỳnh Thúc Kháng 180, Tây Đô 135, Trí Đức 360, Lê Thánh Tông 270, Hoàng Long 135, Lô-mô-nô-xốp 315. Trong số này có 3 trường tuyển sinh phân ban là Đông Đô, Nguyễn Tất Thành và Nguyễn Bỉnh Khiêm.

 

Ngoài các nguyện vọng vào 2 trường THPT công lập, học sinh có quyền nộp đơn dự tuyển vào bất kỳ trường ngoài công lập nào, không phân biệt địa bàn. Sở yêu cầu các trường ngoài công lập phải công bố công khai điểm chuẩn.

 

Trong trường hợp số học sinh dự tuyển vượt quá chỉ tiêu, trường ngoài công lập sẽ tiến hành xét tuyển căn cứ vào điểm xét tuyển, lấy từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu, không tổ chức kiểm tra văn hóa để tuyển sinh, không tự đặt ra các tiêu chuẩn khác ngoài điểm xét tuyển để tuyển sinh. Các trường ngoài công lập chỉ được nhận hồ sơ trúng tuyển từ 11 đến 30/7.

 

Để tạo thêm cơ hội cho học sinh tốt nghiệp THCS được học tiếp THPT và vì mục tiêu phổ cập trung học, năm học tới, thành phố có thêm 2 trường tuyển sinh lớp 10.

 

Trường THPT công lập Thượng Cát (đóng tại xã Thượng Cát, huyện Từ Liêm) tuyển 315 học sinh hệ A và 90 hệ B. Những học sinh có hộ khẩu thường trú tại khu vực tuyển sinh số 5 là huyện Từ Liêm được đăng ký dự tuyển vào trường. Trường THPT dân lập Lý Thái Tổ (khu đô thị mới Trung Hòa, Cầu Giấy) được tuyển 270 học sinh.

 

Ngoài ra, 14 trung tâm giáo dục thường xuyên của 14 quận, huyện cũng được phép tuyển sinh lớp 10 không chính quy, học 11 môn, mỗi trung tâm được tuyển 100 học sinh. Những học sinh này được học theo chương trình và SGK THPT hệ chính quy hiện hành, được dự thi tốt nghiệp THPT hệ chính quy nếu đủ điều kiện và khi đỗ được cấp bằng THPT hệ chính quy.

 

Theo Hà nội mới