Chiêm ngưỡng trường Đại học “già” nhất châu Âu

(Dân trí) - Ra đời năm 1088, trường Đại học Bologna (Bologna, Italia) được coi là trường đại học cổ nhất còn tồn tại ở châu Âu và là một trong những trường đại học lâu đời nhất thế giới, thậm chí còn “nhiều tuổi” hơn ĐH Oxford và ĐH Cambridge ở Anh.

Nhiệm vụ ban đầu của ngôi trường này là dạy Kinh thánh và Luật pháp. Sau đó, Bologna trở thành trung tâm về giáo dục cao học của Italia nói riêng và châu Âu nói chung. Đến nay, Đại học Bologna đào tạo khoảng 83.000 sinh viên ở 23 chuyên ngành. Năm 2010, Đại học Bologna được QS World University Rankings  xếp hạng 176 trong danh sách các trường ĐH trên thế giới.
 
Chiêm ngưỡng trường Đại học “già” nhất châu Âu - 1
Trường ĐH Bologna thành lập năm 1088, tọa lạc ở trung tâm thành phố Bolgona, phía Bắc Italia
 
Chiêm ngưỡng trường Đại học “già” nhất châu Âu - 2
Trường vẫn giữ được những nét cổ kính với kiến trúc thời Trung cổ
 
Chiêm ngưỡng trường Đại học “già” nhất châu Âu - 3
Nổi bật với các dãy nhà màu cam
 
Chiêm ngưỡng trường Đại học “già” nhất châu Âu - 4

 
Chiêm ngưỡng trường Đại học “già” nhất châu Âu - 5
 
Chiêm ngưỡng trường Đại học “già” nhất châu Âu - 6
Mái vòm ở các hành lang cũng được trang trí những họa tiết cầu kỳ
 
Chiêm ngưỡng trường Đại học “già” nhất châu Âu - 7
 
Chiêm ngưỡng trường Đại học “già” nhất châu Âu - 8
 
Chiêm ngưỡng trường Đại học “già” nhất châu Âu - 9
Một góc phòng hội thảo
 
Chiêm ngưỡng trường Đại học “già” nhất châu Âu - 10
Các sảnh lớn được trang trí bằng những bức tranh cổ nổi tiếng
 
Chiêm ngưỡng trường Đại học “già” nhất châu Âu - 11
... hay những họa tiết cầu kỳ, nghệ thuật
 
Chiêm ngưỡng trường Đại học “già” nhất châu Âu - 12
Thư viện đồ sộ nhưng không kém phần cổ kính
Chiêm ngưỡng trường Đại học “già” nhất châu Âu - 13


Chiêm ngưỡng trường Đại học “già” nhất châu Âu - 14
 
Chiêm ngưỡng trường Đại học “già” nhất châu Âu - 15
Phòng tự học lớn và yên tĩnh
Chiêm ngưỡng trường Đại học “già” nhất châu Âu - 16
Bên ngoài khuôn viên trường 
H.P
(Tổng hợp)