An Giang:

Chiến sĩ cơ động đạt điểm 10 môn Sử thừa điểm vào Học viện Chính trị CAND

(Dân trí) - Ước mơ được trở thành sinh viên Học viện Chính trị Công an Nhân dân của Trung sĩ Nguyễn Thái Ngạn - phục vụ tại Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh An Giang sắp trở thành hiện thực. Ngạn là thí sinh duy nhất ở cụm thi An Giang đạt điểm 10 môn Sử trong kỳ thi THPT quốc gia vừa qua.

Trung sĩ Nguyễn Thái Ngạn cho biết, Học viện Chính trị Công an Nhân dân vừa công bố điểm chuẩn đầu vào là 24,75 điểm. So với tổ hợp môn mà Ngạn đăng ký xét tuyển vào trường này thì Ngạn thừa 2 điểm.

Ngoài ra, Ngạn cho biết, do em có thời gian phục vụ tại Phòng Cảnh sát cơ động nên được cộng thêm 3 điểm nữa. Như vậy, tính tổng số điểm tổ hợp môn 3 môn thi (Văn, Sử, Địa) và điểm ưu tiên thì Ngạn được 29,75 điểm.

“Với số điểm hiện tại, em hy vọng ước mơ vào Học viện Chính trị Công an Nhân dân của em sẽ thành hiện thực. Tuy nhiên, đến giờ này nhà trường chưa có danh sách thí sinh trúng tuyển và em cũng chưa nhận được giấy báo nhập học nên còn đang hồi hợp chờ đợi” - Trung sĩ Thái Ngạn chia sẻ.

Với số điểm hiện tại, ước mơ vào Học viện Chính trị Công an Nhân dân của Trung sĩ Nguyễn Thái Ngạn sắp thành hiện thực.
Với số điểm hiện tại, ước mơ vào Học viện Chính trị Công an Nhân dân của Trung sĩ Nguyễn Thái Ngạn sắp thành hiện thực.

Ngoài ra, Ngạn cũng cho biết, vừa qua tổ chức đã đến xác minh lý lịch vào Đảng của em xong, chỉ còn chờ đợi đến ngày được kết nạp Đảng. Theo Ngạn, nếu ước mơ vào Đảng và vào Học viện Chính trị Công an Nhân dân thành hiện thực thì đây là niềm vui và danh dự rất lớn cho bản thân và gia đình.

Như Dân trí đã thông tin, trong kỳ thi THPT quốc gia 2016, Trung sĩ Nguyễn Thái Ngạn là thí sinh duy nhất tại cụm thi An Giang đạt điểm 10 môn Sử. Ngoài ra, tổng điểm 3 môn Văn, Sử và Địa của Ngạn đạt số điểm khá cao là 26,75.

Từ kết quả xuất sắc này, ngày 21/7/2016, Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh An Giang đã tổ chức biểu dương khen thưởng cho Trung sĩ Nguyễn Thái Ngạn. Ngoài ra, tổ chức còn đề nghị Đảng ủy Công an tỉnh kết nạp Đảng cho Trung sĩ Ngạn.

Nguyễn Hành