Chiêu sinh mập mờ lừa người học

Học viên của Trung tâm Ứng dụng công nghệ điện tử-tin học (TP.HCM) không thể biết chính xác mình học chính quy hay không chính quy, do trường nào đào tạo. Nhiều học viên nhập học từ tháng 10/2007 nhưng đến nay vẫn chưa có thẻ học viên, thẻ bảo hiểm y tế.

Trung tuần tháng 9/2007, một số thí sinh thi rớt ĐH ở các tỉnh lân cận TP.HCM bất ngờ nhận được giấy báo nhập học của Trung tâm Điện tử và Kỹ thuật máy tính thuộc Trường ĐH Công nghệ thông tin (ĐH Quốc gia TP.HCM).

Trong giấy này ghi rõ: “... Anh (chị) đã đủ điều kiện được tuyển vào nhập học hệ kỹ thuật viên trung cấp tin học của trường... Văn bằng: Bằng kỹ thuật viên trung cấp tin học do Trường ĐH Công nghệ thông tin thuộc ĐH Quốc gia TP.HCM cấp...”. Nhiều người như mở cờ trong bụng...

Không rõ lai lịch trường

Nhập học được một thời gian, các học viên nhận thấy trung tâm có nhiều hoạt động khó hiểu. Mặc dù trên giấy báo nhập học ghi “Trung tâm Điện tử và Kỹ thuật máy tính thuộc Trường ĐH Công nghệ thông tin (ĐH Quốc gia TP.HCM)” nhưng nơi học viên học lại mang tên khác: Trung tâm Ứng dụng công nghệ điện tử-tin học.

Khi làm thủ tục nhập học, các học viên được một nhân viên của trung tâm này tư vấn là “chương trình hệ chính quy, được học liên thông lên CĐ, ĐH” nhưng nay lại nghe văn phòng nói là hệ... “không chính quy” khiến học viên càng hoang mang hơn.

Ngoài ra, các biên lai thu học phí của học viên khi thì đóng mộc “TT Đào tạo công nghệ thông tin TP.HCM”, khi thì đóng mộc “Trường ĐH Kinh tế TP.HCM - Khoa Tin học quản lý”... Nhiều học viên cũng cho biết nhập học từ tháng 10/2007 nhưng đến nay vẫn chưa có thẻ học viên, thẻ bảo hiểm y tế. Hỏi thì nhà trường... hứa nhiều lần.

Nhiều học viên đã đưa các thắc mắc này đề nghị trung tâm trả lời nhưng đến nay vẫn chưa có câu trả lời chính thức. Nghĩ rằng đã bị nhà trường lừa, các học viên lớp kỹ thuật viên trung cấp tin học đành chịu thiệt thòi bỏ học gần hết. Hiện chỉ còn bảy học viên chuyên ngành kế toán, sáu học viên chuyên ngành quản trị mạng. Đây là những học viên “lỡ” đóng học phí trọn năm học.

“Do nhầm, do... lộn, do... không kịp!” (?)

Ngày 27/3, trong vai phụ huynh một học viên, chúng tôi đã gặp cô thư ký hành chính của Trung tâm Ứng dụng công nghệ điện tử-tin học tên là Diễm, người đã tư vấn các học viên khi đăng ký nhập học. Chúng tôi hỏi bằng cấp sau khi ra trường của các học viên là hệ chính quy hay không chính quy, cô Diễm trả lời: “Chúng tôi nói với học viên là bằng chính quy là do chỉ đạo của cấp trên” và yêu cầu chúng tôi: “Muốn biết phải hỏi giám đốc trung tâm”.

Ngày 28/3, ông Trần Ngọc Truyền - Giám đốc Trung tâm Ứng dụng công nghệ điện tử-tin học tiếp chúng tôi và trả lời: Do nhân viên của ông... tư vấn sai. Trung tâm của ông chỉ cấp bằng không chính quy. Trả lời vì sao biên lai thu học phí có đến hai mộc khác nhau ông Truyền đáp gọn ghẽ do... các em đóng lộn con dấu (!?). Chúng tôi hỏi tiếp vì sao nhiều học viên đã đóng tiền đầy đủ mà đến nay vẫn chưa có thẻ học viên và thẻ bảo hiểm y tế? “Trung tâm chỉ có ba nhân viên nên... làm không kịp” (!?) - ông Truyền đáp.

Qua tìm hiểu, Trung tâm Ứng dụng công nghệ điện tử-tin học thuộc Công ty cổ phần Thiên Định Phát, được Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp giấy phép kinh doanh vào tháng 10/2006 với ngành nghề kinh doanh: đào tạo nghề, tư vấn đầu tư, mua bán linh kiện thiết bị điện tử-tin học-viễn thông, đại lý bán vé máy bay, tàu lửa, ôtô, đại lý ký gởi hàng hóa... Vốn điều lệ của công ty này là 500 triệu đồng.

Năm 2007, trung tâm này liên kết với Trung tâm Điện tử và Kỹ thuật máy tính thuộc Trường ĐH Công nghệ thông tin (ĐH Quốc gia TP.HCM) chiêu sinh lớp “kỹ thuật viên trung cấp tin học” với hai ngành quản trị mạng và kế toán tin học.

Không biết bằng cách nào trung tâm này có được địa chỉ của các thí sinh thi trượt ĐH để gửi giấy báo nhập học Trong “Thông báo nhập học” chỉ ghi mập mờ “Văn bằng: bằng kỹ thuật viên trung cấp tin học do Trường đại học Công nghệ thông tin thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM cấp” (nguyên văn - PV) nên học viên nào cũng... bị nhầm đó là bằng chính quy. Và với bằng không chính quy này, học viên không thể học liên thông lên CĐ, ĐH ngành công nghệ thông tin hệ chính quy được!

Ông Lê Hoài Nghĩa - Phó Giám đốc Trung tâm Điện tử và Kỹ thuật máy tính xác nhận nơi đây có liên kết đào tạo với trung tâm của ông Truyền lớp “kỹ thuật viên trung cấp tin học hệ không chính quy”.

Được biết, Trung tâm Ứng dụng công nghệ điện tử-tin học còn liên kết đào tạo với khoa Tin học quản lý, Trường ĐH Kinh tế đào tạo kỹ thuật viên tin học.

Theo Duy Tính
Pháp luật TP.HCM