Chính phủ Hàn Quốc buộc các trường ĐH giảm lệ phí thi

(Dân trí) - 1 triệu won (gần 17 triệu đồng) là khoản tiền mà bố mẹ Jang Sol-bit, cô sinh viên nhập học Trường đại học Phụ nữ Ewha Womans (Hàn Quốc), phải chi trong năm ngoái để con gái đăng ký thi đại học. Jang Sol-bit đã đăng ký thi tới 10 trường đại học.

“Bố mẹ tôi phải trả rất nhiều tiền để đóng tiền phí đăng ký thi đại học cho tôi. Tôi nghĩ khoản tiền này quá nhiều”, Chang phàn nàn.

Tờ Korea Times cho biết, chỉ vài năm trước đây, các thí sinh thi đại học ở Hàn Quốc thường đăng ký không quá 5 trường. Khi mà hệ thống đăng ký thi đại học luôn luôn thay đổi, giờ đây các thí sinh xứ Hàn có thể đăng ký thi tới hơn 10 trường đại học. Điều này có thể cho các thí sinh thêm cơ hội vào đại học nhưng cũng có nghĩa là khoản lệ phí thi tăng vọt.

Thông thường, các trường đại học thu của mỗi thí sinh khoảng 70.000 ngàn won (hơn 1,1 triệu đồng) đến 100.000 won (gần 1,7 triệu đồng). Nếu đăng ký thi 10 trường đại học, mỗi thí sinh đã phải chi tới gần 1 triệu won như trường hợp của Jang Sol-bit.

 
Chính phủ Hàn Quốc buộc các trường ĐH giảm lệ phí thi - 1
Thí sinh ở tỉnh Gwangju, Hàn Quốc vui mừng khi kết thúc kỳ thi đại học. Theo quy định mới, mỗi thí sinh ở Hàn Quốc được phép đăng ký hơn 10 trường đại học. (Ảnh: Chosun)

Hiện nay, các nhóm dân sự và các tổ chức sinh viên đang phàn nàn về chi phí đăng ký đắt đỏ vào các trường đại học và yêu cầu các trường phải công bố việc sử dụng khoản tiền này như thế nào và tại sao họ lại thu nhiều tiền thế. Khi phản đối của công chúng ngày càng gia tăng, chính phủ Hàn Quốc đang xúc tiến việc yêu cầu các trường hạ thấp mức phí đăng ký.

Trong cuộc họp của hội đồng cải cách giáo dục do Thủ tướng Hàn Quốc Kim Hwang-sik chủ trì mới đây, chính phủ quyết định thực hiện một loạt các biện pháp để giảm mức phí đăng ký mà các trường đại học thu từ các thí sinh.

Theo kế hoạch sửa đổi, các trường đại học được yêu cầu phải công bố công khai khoản thu và chi từ lệ phí đăng ký trên trang web của trường.

Nếu trường nào bị phát hiện thu phí cao quá mức, trường đó sẽ phải trả lại khoản thu thừa đó cho các thí sinh.

Đồng thời, một hội đồng đặc biệt gồm các quan chức chính phủ và các chuyên gia tư nhân được thành lập để tư vấn cho Tổng thống Lee Myung-bak.

Các biện pháp mới cũng bao gồm việc yêu cầu các trường miễn khoản phí đăng ký cho một số lượng nhất định các thí sinh con em các gia đình có thu nhập thấp hoặc gia đình khó khăn.

Ngoài ra, những thí sinh không thể dự bài thi viết hoặc bài phỏng vấn do thiên tai hoặc do bị ốm thì sẽ được hoàn trả lệ phí.

Ngoài ra, chính phủ Hàn Quốc sẽ khuyến khích các trường đại học thu lệ phí làm các đợt. Từ trước đến nay, các trường đại học đều thu tổng cộng lệ phí trong một lần, kể cả khi thí sinh đó không lọt vào vòng thi tiếp theo.

Đồng thời, chính phủ cũng khuyến khích các trường chấp nhận thí sinh đóng phí qua thẻ tín dụng.

Theo Korea Times, năm ngoái, trong số các trường đại học ở Hàn Quốc, Trường ĐH Chung-Ang có khoản thu từ lệ phí đăng ký của thí sinh lớn nhất, lên tới 6,28 tỷ won (khoảng 106 tỷ đồng), tiếp đó là Trường ĐH Hàn Quốc (6,17 tỷ won), ĐH Sungkyunkwan (6,08 tỷ won), ĐH Hanyang (5,83 tỷ won) và ĐH Dankook (4,87 tỷ won).

Xuân Vũ
Theo Korea Times