Chính sách học phí tích cực của British University Vietnam năm học 2013 - 2014

Nền kinh tế suy thoái những năm vừa qua không chỉ khiến các tổ chức và doanh nghiệp "lao đao" mà còn gây ảnh hướng khá lớn tới tâm lý của các bậc phụ huynh có con đang ở độ tuổi vào đại học, có nguyện vọng học tập trong môi trường quốc tế.

Thấu hiểu tâm trạng lo lắng của các bậc phụ huynh khi phải đối diện khó khăn về kinh tế, British University Vietnam đã có chính sách thiết thực về học phí nhằm bình ổn tâm lý, hỗ trợ và tạo điều kiện tối đa sinh viên khi theo học tại đây.

Sinh viên British University Vietnam.

Sinh viên British University Vietnam.

Theo quyết định chính thức của British University Vietnam, trường Đại học 100% Anh quốcđầu tiên tại Việt Nam đã cam kết giữ nguyên mức học phí cho toàn bộ các chương trình đào tạo Cửnhân kinh tế cấp bằng Anh Quốc năm học 2013 - 2014. Đây được xem là chính sách học phí tích cực từ phía nhà trường nhằm hỗ trợ và mở rộng cơ hội cho sinh viên được thụ hưởng nền giáo dục chuẩn Anh quốc ngay tại Việt Nam. Chính sách bình ổn học phí của British University một lần nữa thể hiện rõ quyết tâm  động thiết thực của nhà trường nhằm hưởng ứng chỉ đạo của Chính Phủ tại Nghị quyết số01/NQ-CP ngày 07/01/2013 và Công văn số3038/BGDĐT-KHTC ngày 10/5/2013 của Bộ GD-ĐT Việt Nam ban hành về việc giãn thời gian điều chỉnh học phí năm học 2013-2014.

Được biết, ngoài chính sách tích cực về học phí nêu trên, trường đại học quốc tế British University Vietnam còn dành tặng Học bổng Hoàng Tử Andrew với tổng giá trị

Thực tế cho thấy, trong bối cảnh nền kinh tế khó khăn và lạm phát tăng cao, nhiều trường học, đặc biệt là những trường theo mô hình chất lượng cao hay khối các trường quốc tế đều buộc phải tăng từ 10-15% mỗi năm. Không ít các trường đại học trong nước vì yếu tố khách quan, cũng như chủ quan đều rục rịch tăng giá bởi không chịu nổi sức ép chi phí.

Nỗ lực của British University Vietnam trong bối cảnh nền kinh tế như hiện nay được xem là một động thái đáng ghi nhận từ phía các nhàđầu tư nước ngoài tại Việt Nam trong lĩnh vực giáo dục nhằm thực hiện tốt những chính sách của Chính phủ Việt Nam và nghiêm túc thực hiện yêu cầu của Bộ GD-ĐT Việt Nam theo tinh thần của Công văn số3038/BGDĐT-KHTC ngày 10/5/2013 do Bộ GD-ĐT Việt Nam ban hành vềviệc giãn thời gian điều chỉnh học phí năm học 2013-2014.

lên tới trên 2 tỷ đồng mỗi năm nhằm tạo điều kiện cho sinh viên Việt Nam học tập trong môi trường Anh quốc uy tín. Chỉ tính riêng năm học 2013 - 2014, ngoài 4 suất học bổng toàn phần có tổng trị giá hơn 2 tỷ đồng dành cho 4 sinh viên xuất sắc nhất, trường đại học British University Vietnam còn tiếp tục trao tặng các suất học bổng bán phần ở mức 70 triệu đồng/ suất cho các sinh viên suất sắc chuyên ngành Tài chính Ngân hàng, Tài chính Kế toán và Kế toán & Kinh Doanh.

Trong một buổi trò chuyện gần đây với ông Chris Jeffery - Giám đốc Học Vụ British University Vietnam, ông có chia sẻ “Chúng tôi xác định, giáo dục là một sự đầu tư lâu dài và không thể mưu cầu lợi ích trước mắt. Tại British University Vietnam, chúng tôi có trọng trách không chỉ đem lại cho sinh viên Việt Nam một nền tảng giáo dục đại học Anh quốc có uy tín trên toàn thế giới mà quan trọng hơn là thay đổi ý thức hệ, giúp các em có phương pháp tư duy độc lập và phản biện, đạt được kỹ năng làm việc khoa học và chuyên nghiệp để bắt nhịp ngay với môi trường làm việc sau khi tốt nghiệp ra trường. Mục tiêu của chúng tôi là trở thành trường Đại học hàng đầu tại Việt Nam giảng dạy và cấp bằng kinh tế Anh quốc nên chúng tôi hướng đến sự phát triển bền vững và vì vậy chắc chắn phải đầu tư lâu dài”.

Nói cách khác, vì mục tiêu phát triển bền vững và lâu dài tại Việt Nam, BUV trong những năm qua đã và đang tiếp tục đầu tư mạnh nhằm cải thiện và nâng cao cơ sở vật chất cho sinh viên Việt Nam. Ngoài trụ sở hiện tại ở địa chỉ 193 Bà Triệu, British University Vietnam đang thực hiện dự án xây dựng trụ sở chính của trường tại khu đô thị sinh thái Ecopark với tổng diện tích lên tới 6,5ha bao gồm: khu giảng đường, nghiên cứu, thư viện, ký túc xá và khu thể thao phức hợp cho các hoạt thể chất như sân bóng, sân tennis, bể bơi…

Trong mùa tuyển sinh Đại học năm nay, Trường Đại học quốc tế 100% Anh quốc này sẽ tổ chức Ngày Xét Tuyển Đại học British University Vietnam từ 9h sáng ngày 10/08/2013 tại trụ sở của trường 193 Bà Triệu, Hà Nội. Xin vui lòng đăng ký trước tại đây.

Khi đến tham dự ngày xét tuyển, phụ huynh và học sinh chú ý mang theo hồ sơ xét tuyển bao gồm Học bạ THPT, Giấy chứng nhận tốt nghiệp (tạm thời) và đơn đăng ký.
 
Giảng viên cùng sinh viên trên giảng đường British University Vietnam.
Giảng viên cùng sinh viên trên giảng đường British University Vietnam.

Được biết, tham gia xét tuyển tại BUV trong ngày 10/8, sinh viên tương lai được tìm hiểu về phương pháp học hiện đại và tích cực tại British University Vietnam với sự hướng dẫn của các giảng viên quốc tế. Đồng thời, sinh viên có cơ hội

Nhận học bổng 70 triệu cho ngành Tài chính Ngân hàng, Tài chính Kế toán và Kế toán & Kinh Doanh

Voucher trị giá 20 triệu đồng học phí khi đăng ký nhập học từ ngày 05/08/2013 đến ngày 10/08/2013 cho một bạn may mắn nhất.
 
Lưu ý: British University Vietnam không xét đến điểm thi Đại học trong nước của sinh viên.
 

Dưới sự hỗ trợ tích cực của Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Anh Quốc, British University Vietnam(BUV) - Đại học Anh Quốc Việt Nam được thành lập vào năm 2009 British theo Quyết định số 1428/QĐ -TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 09/09/2009 với mục tiêu tạo dựng cơ hội giáo dục tiêu chuẩn cả về chất lượng và chiều sâu, giúp sinh viên Việt Nam phát triển tiềm năng bản thân để gặt hái thành công trong sự nghiệp cũng như góp phần vào sự phát triển của Việt Nam.

Năm 2012, British University Vietnam vinh dựđược Đại sứquán Anh vàBộGiáo dục vàĐào tạo Việt Nam đánh giá là “Mô hình hợp tác thành công giữa Anh Quốc và Việt Nam trong lĩnh vực giáo dục bậc Đại học”. Buổi lễ vinh danh được tổ chức trang trọng tại dinh thự Đại sứ Anh tại Việt Nam.

British University Vietnam cũng đã được trao tặng Giải thưởng Rồng Vàng năm 2012, một giải thưởng uy tín của Thời báo Kinh tế Việt Nam với thành tích là tổ chức giáo dục có “Chất lượng giáo dục tốt nhất” năm 2012.