Cho học dự thính nhưng không... cấp bằng tốt nghiệp

(Dân trí) -18 sinh viên lớp kế toán 03CD3 liên kết giữa Trường Trung cấp KTKT Việt - Anh (Nghệ An) và Trường CĐ KTCN Bách Khoa được cho vào học dù không thi đầu vào. Thế nhưng số sinh viên này lại bị từ chối cấp bằng tốt nghiệp sau khi đã hoàn thành chương trình học.

Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Việt - Anh (đóng tại phường Quán Bàu, Tp Vinh, Nghệ An).
Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Việt - Anh (đóng tại phường Quán Bàu, Tp Vinh, Nghệ An).

Tháng 10/2009, Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Việt Anh (đóng tại phường Quán Bàu, TP Vinh, Nghệ An) ký hợp đồng với trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Bách Khoa mở lớp đào tạo liên thông từ hệ trung cấp lên cao đẳng ngành Kinh tế. Tháng 12/2009, hai trường đã chính thức tổ chức tuyển sinh, kết quả có 54 học viên trúng tuyển vào lớp cao đẳng liên thông kế toán 03CD3.
 
“Sau khi nhà trường tổ chức thi tuyển đầu vào và có kết quả thì có 22 em học sinh đến bày tỏ nguyện vọng được theo học. Hôm đó, tại lễ khai giảng lớp 03CD3, tôi đã trình bày trực tiếp với thầy Nguyễn Tử Dũng - hiệu trưởng Trường CĐ Kỹ thuật Công nghệ Bách Khoa về việc cho 22 em này tham gia lớp học và được chấp nhận”, ông Phan Huy Hoàng - hiệu trưởng Trường Trung cấp kinh tế Kỹ thuật Việt - Anh cho biết.
 
Dù chỉ được đồng ý bằng miệng nhưng số sinh viên (SV) đều có tên trong danh sách lớp, tham gia đóng nộp học phí, các kỳ thi học phần đầy đủ như những SV bình thường khác.

Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Việt - Anh (đóng tại phường Quán Bàu, Tp Vinh, Nghệ An).

Trong túi đựng bài thi tốt nghiệp của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Bách Khoa vẫn tính 18 thí sinh học dự thính.

Ông Hoàng cũng cho biết, 22 em học viên này do không tham gia thi tuyển nên nợ điểm đầu vào và học theo hình thức dự thính. Trong quá trình học, nhà trường đã tổ chức thi tuyển đầu vào cho các em “trả nợ”. Ông cũng khẳng định, hình thức “học nợ” này đã có trong quy định của Bộ GD-ĐT về hình thức liên kết đào tạo liên thông từ trung cấp lên cao đẳng. Thế nhưng khi chúng tôi hỏi được quy định cụ thể trong quy định nào thì ông Hoàng cho biết: “Cái đó các em phải tự tìm hiểu, nhiều quy định quá thầy làm sao mà nhớ hết”.

Trong quá trình theo học, có 4 trong tổng số 22 SV học dự thính nghỉ học. Để đảm bảo quyền lợi cho 18 SV này, theo ông Phan Huy Hoàng, trước khi kỳ thi tốt nghiệp diễn ra, Trường CĐ Kỹ thuật Công nghệ Bách Khoa đã cho người về tổ chức thi tuyển đầu vào cho các em. “Sau khi tổ chức thi, họ đưa bài kiểm tra về ngoài Hà Nội để chấm và hiện giờ vẫn chưa thông báo kết quả cho chúng tôi cũng như các em SV”, ông Hoàng cho biết tiếp.

Mặc dù chưa biết số SV này có đạt điểm đầu vào hay không nhưng trong danh sách thi tốt nghiệp mà Trường CĐ Kỹ thuật Công nghệ Bách Khoa chuyển về cho Trường Trung cấp KTKT Việt - Anh vẫn có tên của 18 SV này. Các em cũng đã trải qua kỳ thi tốt nghiệp như những SV khác trong lớp. Thế nhưng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Bách Khoa chỉ công nhận tốt nghiệp cho 54 SV có điểm thi đầu vào ngay từ đầu và từ chối cấp bằng cho 18 SV dự thính vì “không có trong quy định của Bộ GD-ĐT”.

Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Việt - Anh (đóng tại phường Quán Bàu, Tp Vinh, Nghệ An).
Ông Phan Huy Hoàng - Hiệu trưởng Trường TC KTKT Việt - Anh: "Đây là trách nhiệm của Trường CĐ KTCN Bách Khoa. Chúng tôi đã làm hết trách nhiệm của mình".

Ông Phan Huy Hoàng bức xúc: “Rõ ràng đây là trách nhiệm của Trường CĐ Kinh tế Công nghệ Bách Khoa. Chương trình học của họ, các kỳ thi cũng do họ tổ chức, chúng tôi chỉ là đơn vị phối hợp thôi. Cho người ta vào học, thu học phí của người ta, để các em tham gia các kỳ thi học phần và có tên các em trong danh sách thi tốt nghiệp… Như vậy đã mặc nhiên công nhận số học sinh này đủ điều kiện dự thi và đương nhiên đủ điều kiện để cấp bằng tốt nghiệp. Trường chúng tôi đã làm hết trách nhiệm của mình rồi”.

Mặc dù khẳng định trách nhiệm thuộc về Trường CĐ Kỹ thuật Công nghệ Bách Khoa nhưng vì “thương học sinh và phụ huynh”, ông Hoàng cùng một số cán bộ của trường và một số em SV đã nhiều lần ra Hà Nội để làm việc và đề nghị cấp bằng cho 18 SV này. “Nội bộ Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Bách Khoa có vấn đề nên gây khó dễ trong việc cấp bằng tốt nghiệp cho số SV dự thính này. Hiện tại thì mọi việc cũng đã tạm ổn. Ngoài kia bảo sẽ giải quyết vấn đề này trong tháng 10”, ông Hoàng khẳng định.

Thế nhưng, sau cú điện thoại gọi cho một cán bộ Trường CD Kỹ thuật Công nghệ Bách khoa, ông Hoàng cho biết, mấy ngày nay ông hiệu trưởng Nguyễn Tử Dũng không đến nhiệm sở nên không thể giải quyết được việc xét cấp bằng tốt nghiệp cho 18 SV dự thính hệ Cao đẳng kế toán liên thông tại Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Việt - Anh.

Không biết đến bao giờ 18 SV dự thính này mới được cầm trong tay tấm bằng tốt nghiệp mà các em đã bỏ rất nhiều công sức, tiền của để theo học trong 2 năm trời?

Hoàng Lam