Nghệ An:

Cho thôi học 17 thí sinh “gọi nhầm”

(Dân trí) - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An vừa có quyết định phê chuẩn về vụ việc xử lý những sai phạm ở Trường CĐ Văn hoá Nghệ thuật tỉnh. Theo đó, có 17 thí sinh “gọi nhầm” sẽ buộc phải rời ghế giảng đường trong thời gian ngắn nhất.

Ngày 27/3, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Phan Đình Trạc đã phê chuẩn báo cáo kết quả kiểm tra, xác minh, kết luận nội dung tố cáo của ông Trần Hoàng Trung, nguyên giảng viên Trường CĐVHNT Nghệ An và một số vấn đề tiêu cực mà báo chí phản ánh trong thời gian qua về trường này.  

 

Theo phản ánh, kỳ thi tuyển sinh lớp CĐ Hoạ tại chức K3 năm 2006 - 2007 là một kỳ thi “ma”, có yếu tố gian lận. Nhiều thí sinh làm bài thi kém nhưng vẫn đậu với điểm rất cao. Thậm chí còn có việc chạy chọt thầy để có bài “tủ” khi thi.

 

Nhận thấy phản ánh có căn cứ, UBND tỉnh Nghệ An đã thành lập Đoàn thanh tra liên ngành và kết luận: Có 8 vấn đề sai phạm được phản ánh đúng. Trong đó có sai phạm 17 thí sinh bị đánh trượt oan, và “nâng” 17 thí sinh từ không trúng tuyển thành trúng tuyển.

UBND tỉnh đã giao các cơ quan liên quan xử lý nghiêm minh với những tập thể, cá nhân vi phạm quy chế tuyển sinh. Đồng thời đề nghị Hiệu trưởng Trường CĐVHNT Nghệ An phải có quyết định buộc 17 thí sinh “gọi nhầm” rời ghế giảng đường trong thời gian ngắn nhất.

Nguyên Nghĩa - Nguyễn Duy