Đà Nẵng:

“Choáng” với con số kết sổ “thu-chi” của một lớp học

(Dân trí) - Một lớp 1 có 52 học sinh và đạt loại giỏi... 100%. Tổng kết cuối năm, mỗi em phải đóng các khoản cho lớp lên đến gần 1,5 triệu đồng để mua điều hòa nhiệt độ, tivi... cho lớp, rồi mua máy tính xách tay, thậm chí cả... thẻ điện thoại cho giáo viên dùng.

Đó là lớp 1/11 Trường tiểu học Phù Đổng, quận Hải Châu, Đà Nẵng. Trên đây là con số được Ban đại diện cha mẹ HS của lớp công bố trong buổi tổng kết cuối năm ngày 24/5 vừa qua để các phụ huynh (PH) được biết.  

Theo đó, tổng thu các khoản do PH đóng góp trong năm học 2009 - 2010 là 77,03 triệu đồng, tổng chi là 74,233 triệu đồng, bình quân mỗi PH ở lớp này phải “gánh” gần 1,5 triệu đồng. Con số này gọi là “ủng hộ lớp trang bị đồ dùng học tập”.

“Choáng” với con số kết sổ “thu-chi” của một lớp học - 1
Danh sách phụ huynh học sinh lớp 1/11 tự nguyện ủng hộ lớp trang bị đồ dùng học tập.

Chị L.H. có con học lớp 1/1 cho biết: Tại buổi họp, ông Trưởng Ban đại diện Hội PH đưa ra bản “Danh sách PH học sinh lớp 1/11 tự nguyện ủng hộ lớp trang bị đồ dùng học tập”. Bản danh sách ủng hộ không có chữ ký của ông hay giáo viên chủ nhiệm nhưng được phát công khai cho mỗi PH gồm tên từng người và danh mục tất cả các khoản thu - chi trong năm học vừa qua.

Theo bản danh sách này, mỗi PH lớp 1/11 phải đóng 4 khoản. Bao gồm 3 khoản được cho là hợp lý là quỹ trường, quỹ lớp, trang bị dụng cụ học tập (tổng cộng 310.000 đồng) và một khoản “đặc biệt”: Tiền ủng hộ.

Với khoản này, mức “sàn” được “tính” cho mỗi PH là 500.000 đồng. Trong bản danh sách, mức tối thiểu mà mỗi PH đã đóng với số tiền thấp nhất là 500.000 đồng. Nhưng cũng có đến có 22 PH đóng từ 1 triệu đến 4 triệu đồng.

Trong các khoản chi bằng số tiền đóng góp của PH, đáng kể nhất là mua 1 chiếc tivi hiệu LG 42 inch trị giá 14,150 triệu đồng; 2 máy điều hòa nhiệt độ LG trị giá 20,160 triệu đồng… Đây là những khoản gọi là “tự nguyện đóng góp” nhưng thực ra là ép PH đóng góp mua sắm trang thiết bị giảng dạy giáo án điện tử, máy lạnh… mà Sở GD-ĐT Đà Nẵng đã kiểm tra và kết luận sai phạm ngay từ đầu năm học.

Ngay sau đó, Sở GD-ĐT Đà Nẵng đã chỉ đạo các trường tiểu học không được lắp đặt máy lạnh do Ban đại diện Hội PH huy động mua sắm. Đồng thời, kiểm tra việc Ban đại diện Hội PH một số trường vận động mua sắm thiết bị giảng dạy giáo án điện tử.

Theo bảng báo cáo thu - chi của Ban đại diện Hội PH lớp 1/11, 2 chiếc máy lạnh đã được tháo dỡ, bán thanh lý được 10 triệu đồng (thiệt hại mất 10 triệu, chưa kể phải tốn thêm 300.000 đồng tiền thuê người tháo dỡ). Tuy nhiên, “số phận” chiếc tivi LG 42 inch thì không thấy đề cập trong bản thu - chi này.

“Choáng” với con số kết sổ “thu-chi” của một lớp học - 2
Chiếc tivi 42 inch vẫn còn đang sử dụng tại lớp 1/11. 

Cũng theo bảng cân đối thu - chi, đã có 12 triệu đồng được chi ra để mua 1 máy tính xách tay Lenovo và 1.280.000 đồng mua tai nghe + pin sạc… song không thấy được thu hồi như lãnh đạo Sở GD-ĐT đã chỉ đạo vì không thể hiện trong cột thu - chi của Ban đại diện Hội PH như với 2 chiếc máy điều hòa nhiệt độ.

Ngoài ra, bảng cân đối thu - chi này còn cho thấy mỗi tháng PH lớp 1/11 phải chi 100.000 đồng mua thẻ điện thoại cho cô giáo chủ nhiệm. Tổng cộng hết 9 thẻ cho 9 tháng với 900.000 đồng. Đó là chưa kể các khoản mua hoa - quà cô giáo ngày 8/3 (550.000 đồng), cho Ban giám hiệu trường (578.000 đồng), mua hoa - quà cho cô giáo kết thúc năm học (550.000 đồng),cho các cô giáo của lớp (1,55 triệu đồng) nhân dịp 20/11...

Kết thúc năm học 2009 - 2010, lớp 1/11 này có 52 HS thì cả 52 em đều là… HS giỏi nên Ban đại diện Hội PH lại phải tiếp tục chi ra 5,2 triệu đồng để mua 52 phần thưởng cho các em, vì em nào cũng đạt loại giỏi nên không biết chọn em nào bỏ em nào.

Sáng 27/5, trao đổi với PV Dân trí, ông Nguyễn Hữu Đạt, Phó hiệu trưởng Trường tiểu học Phù Đổng cho biết: “Chiếc máy tính xách tay đã được xử lý nhưng đa số PH đồng ý để lại làm giáo án điện tử nên hiện giáo viên chủ nhiệm vẫn đang dùng. Hai máy điều hòa nhiệt độ trường đã thanh lý ngày 7/12/2009 theo ý kiến của lãnh đạo Sở. Còn việc mua thẻ điện thoại cho giáo viên thì tôi không rõ. Cái này phải hỏi lại Ban đại diện PH”.

Theo ông Đạt, tùy lớp mà Ban đại diện hội PH có đồng ý hay không mới trang bị chứ không phải lớp nào cũng trang bị những thứ như đã nêu. “Việc thu - chi là PH tự làm, trường không dính dáng nhưng quan điểm của trường là phải có sự đồng thuận, công khai minh bạch và tự nguyện. Tuy nhiên nếu so với mặt bằng chung của TP Đà Nẵng là nhiều còn so với trường thì không nhiều”, ông Đạt cho biết.

Sáng 28/5, trao đổi với PV Dân trí về tình trạng “lạm thu” này ở Trường tiểu học Phù Đổng, ông Huỳnh Văn Hoa, Giám đốc Sở GD-ĐT Đà Nẵng cho biết: Sở đang chờ văn bản giải trình của trường và của Phòng Giáo dục Hải Châu, trên cơ sở này Sở mới xem xét và xử lý.

Bài và ảnh: Công Bính