Chọn nghề vì hoàn cảnh

“Cô ơi! Em vẫn rất thích làm giáo viên nhưng nhà em nghèo quá, nếu theo nghề giáo, em sẽ không có điều kiện giúp gia đình. Em phải thi vào trường khác!”.

Đó là tâm sự của một học sinh (HS) rất giỏi với hiệu phó một trường THPT. Vị hiệu phó cho biết, chưa bao giờ số lượng hồ sơ của HS của trường đăng ký dự thi vào ngành sư phạm lại sụt giảm như năm nay.

Trong số hơn 3.000 hồ sơ của gần 1.096 HS chỉ có 93 hồ sơ nộp vào Trường ĐH Sư phạm TPHCM. Khảo sát tại nhiều trường THPT khác, số lượng hồ sơ nộp vào ngành sư phạm cũng giảm hẳn. Tại Trường THPT Nguyễn Hữu Huân, trong số 2.235 hồ sơ chỉ có 35 hồ sơ nộp vào Trường ĐH Sư phạm TPHCM.

Tại sao năm nay nhiều HS lại quay lưng với ngành sư phạm? Hầu hết ý kiến của các trường THPT đều cho rằng do thu nhập của giáo viên mới ra trường không hấp dẫn so với các ngành khác. Trước đây, HS nghèo thi vào ngành sư phạm là để giảm gánh nặng học phí. Nay, Nhà nước có chủ trương cho vay tín dụng học tập nên HS nghèo có cơ hội đến với các ngành học đang “hot”, có thu nhập cao nhằm cải thiện cuộc sống sau khi ra trường.

Trong cơ chế thị trường hiện nay, có lẽ phải có một chính sách khác (ví dụ như tăng lương cho giáo viên) ngoài việc miễn học phí để các trường sư phạm tiếp tục thu hút được HS giỏi như những năm gần đây.

Theo H. Lân
Người lao động