Chủ quyền biển, đảo được đưa vào tuần sinh hoạt của HS, SV

(Dân trí) - Trong “Tuần sinh hoạt công dân - học sinh, sinh viên” đầu năm, đầu khóa, cuối khóa trong các đại học, học viện, các trường ĐH, CĐ và TCCN sắp tới sẽ có nội dung chủ quyền biển, đảo và chiến lược biển của Việt Nam.

Ngày 17/7, Bộ GD-ĐT, ban hành hướng dẫn tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - học sinh, sinh viên” đầu năm, đầu khóa, cuối khóa trong các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp năm học 2012 - 2013. Tuần sinh hoạt nhằm nâng cao nhận thức của HS, SV về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giúp cho HS, SV nắm được tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong nước, khu vực và quốc tế; giúp HS, SV hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, ý thức trách nhiệm của công dân - HS, SV thông qua việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật, các quy chế, quy định về đào tạo…
 
Theo đó, nội dung thực hiện gồm quán triệt nội dung Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: tổ chức giáo dục chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và đạo đức công vụ cho HS, SV phù hợp ngành đào tạo và gắn với trách nhiệm của HS, SV trong giai đoạn hiện nay…
 
Tuần tra trên đảo Song Tử Tây, quần đảo Trường Sa.
Tuần tra trên đảo Song Tử Tây, quần đảo Trường Sa.

Đặc biệt, nhấn mạnh các nội dung về chủ quyền biển, đảo và chiến lược biển của Việt Nam; về giáo dục pháp luật, giáo dục giới tính, phòng, chống ma túy, tệ nạn mại dâm, phòng, chống HIV/AIDS, phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội; phòng, chống tác hại của trò chơi điện tử với nội dung xấu; giáo dục an toàn giao thông. Công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong trường học…

Bộ GD-ĐT, yêu cầu việc tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - học sinh, sinh viên” đầu năm, đầu khóa, cuối khóa năm học 2012 - 2013 phải được tiến hành nghiêm túc, đạt hiệu quả giáo dục cao; có thảo luận, đối thoại, viết thu hoạch và đánh giá kết quả cuối đợt học tập.

Hồng Hạnh