Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam trao tặng 300 triệu đồng cho Hội Khuyến học tỉnh Quảng Ngãi

(Dân trí) - Tại buổi làm việc với Hội Khuyến học tỉnh Quảng Ngãi, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị Doan đã trao 100 triệu đồng, đồng thời vận động một doanh nghiệp trao tặng 200 triệu đồng cho Quỹ Khuyến học của tỉnh Quảng Ngãi.

Sáng 12/12, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị Doan đã có buổi làm việc với Hội Khuyến học tỉnh Quảng Ngãi về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác Hội năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2018.

Các ông Trần Văn Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, Đặng Ngọc Dũng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi tham dự buổi làm việc.

Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị Doan làm việc với Hội Khuyến học tỉnh Quảng Ngãi
Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị Doan làm việc với Hội Khuyến học tỉnh Quảng Ngãi

Báo cáo tổng kết công tác năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 được ông Phạm Thanh Hải - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Quảng Ngãi trình bày nêu rõ: năm 2017, Hội Khuyến học tỉnh Quảng Ngãi đã thành lập mới 57 chi Hội, nâng tổng số chi Hội lên 1.657; đồng thời phát triển mới 2.164 hội viên, nâng tổng số hội viên toàn Hội lên 129.714 người.

Công tác xây dựng và nhân rộng các mô hình gia đình, dòng họ, cộng đồng học tập được triển khai thực hiện đạt kết quả tốt. Nhờ đó toàn tỉnh có 67.720 gia đình, 252 dòng họ và 673 cộng đồng học tập.

Cũng trong năm 2017, Hội Khuyến học tỉnh Quảng Ngãi vận động được 6,2 tỷ đồng để cấp phát 2.681 suất học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo vượt khó học giỏi. Ngoài ra, Hội Khuyến học các huyện, thành phố và xã, phường, trị trấn trong tỉnh cũng đã cấp phát trên 41.000 suất học bổng với tổng trị giá trên 7,2 tỷ đồng.

Bước sang năm 2018, Hội Khuyến học tỉnh Quảng Ngãi sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác vận động quỹ khuyến học nhằm tạo nguồn lực hỗ trợ cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, phấn đấu đến cuối năm 2018 hoàn thành công tác xây dựng tổ chức khuyến học trong các cơ quan, đơn vị.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị Doan đánh giá cao hoạt động của Hội Khuyến học tỉnh Quảng Ngãi trong thời gian qua.

Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam nhấn mạnh, tỉnh Hội đã làm tốt công tác tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Đồng thời thực hiện tốt việc phát triển tổ chức cơ sở Hội, phát triển hội viên. Nhờ đó, số tổ chức cơ sở Hội và hội viên khuyến học của tỉnh Quảng Ngãi không ngừng tăng lên qua các năm.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị Doan đề nghị tỉnh Quảng Ngãi cần quan tâm hơn nữa đến hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng; tăng cường công tác vận động quỹ khuyến học đạt chỉ tiêu nhằm tạo nguồn lực thực hiện hoạt động khuyến học, khuyến tài trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam cũng lưu ý, tỉnh Quảng Ngãi cần quan tâm tạo điều kiện và có hướng khen thưởng để những người lớn tiếp tục học tập, nâng cao trình độ. Thông qua đó, kịp thời phát hiện những điển hình tiên tiến trong việc tự học, học tập suốt đời giới thiệu cho Trung ương Hội biểu dương, khen thưởng.

Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam trao tặng 300 triệu đồng cho Hội Khuyến học tỉnh Quảng Ngãi
Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam trao tặng 300 triệu đồng cho Hội Khuyến học tỉnh Quảng Ngãi

Tại buổi làm việc này, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị Doan đã trao 300 triệu đồng cho Hội Khuyến học tỉnh Quảng Ngãi cấp phát học bổng, hỗ trợ cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có thành tích học tập tốt.

Quốc Triều