Chủ tịch Quốc hội “đối thoại” với thiếu nhi Hà Tĩnh

(Dân trí) - Sáng 28/6, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đã có buổi gặp gỡ, đối thoại với 168 đại biểu của Đại hội cháu ngoan Bác Hồ tỉnh Hà Tĩnh, nhân dịp các em ra Hà Nội báo công với Bác Hồ.

Báo cáo với Chủ tịch Quốc hội, đại diện thiếu nhi Hà Tĩnh cho biết, đoàn ra Hà Nội lần này gồm 168 đại biểu cháu ngoan Bác Hồ, đại diện cho 20 vạn thiếu nhi của tỉnh. Cùng đi với đoàn còn có hơn 50 anh chị phụ trách tiêu biểu của tỉnh.

Trong những năm qua, thiếu nhi Hà Tĩnh đã thực hiện nhiều hoạt động thiết thực như phong trào “nuôi heo tiết kiệm” giúp bạn nghèo vượt khó học giỏi, chương trình “Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Việt Nam”, thắp nến tri ân các anh hùng, liệt sỹ…

Về học tập, trong 5 năm qua đã có 7.500 thiếu nhi là học sinh giỏi tỉnh, hàng ngàn em là học sinh giỏi quốc gia. Trong đoàn thiếu nhi ra Hà Nội lần này của tỉnh có 27 học sinh giỏi quốc gia, 129 học sinh giỏi tỉnh…
 
Chủ tịch Quốc hội “đối thoại” với thiếu nhi Hà Tĩnh - 1
Chủ tịch Quốc hội tặng quà cho các em thiếu nhi tiêu biểu

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao sáng kiến tổ chức báo công với Bác trong khuôn khổ đại hội đại biểu cháu ngoan Bác Hồ của tỉnh. Cũng theo Chủ tịch, bản báo cáo của các em đã toát lên tinh thần chịu khó, nỗ lực trong học tập, phấn đấu.

Chủ tịch Quốc hội đã dành nhiều thời gian đối thoại cởi mở với các cháu thiếu nhi về việc học tập ở trường cũng như việc học và làm theo lời Bác. Những câu trả lời bất ngờ, thú vị và rất hồn nhiên của các em học sinh đã khiến hội trường liên tục rộ lên tiếng cười.

Kết thúc buổi gặp, Chủ tịch Quốc hội chúc các cháu thiếu nhi thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy, gặt hái được nhiều thành tích, xứng đáng với quê hương Hà Tĩnh anh hùng.

Kim Tân