Chủ tịch UBND TP Hà Nội đánh trống khai giảng năm học mới

(Dân trí) - Trong không khí náo nức của hơn 2.200 học sinh Trường THPT Việt Đức, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo đã đánh tiếng trống khai giảng năm học mới tại ngôi trường thuộc trung tâm Thủ đô này.

Hòa chung với bầu không khí tưng bừng của cả nước, vào sáng nay 5/9, hơn 2.200 học sinh, giáo viên Trường THPT Việt Đức (Hà Nội) đã bước vào lễ khai giảng năm học mới 2012-2013 với sự tham dự của Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo cùng đại diện Bộ, ban, ngành liên quan.

 

Trong lễ khai giảng, thầy Nguyễn Quốc Bình - hiệu trưởng nhà trường đã nêu lên những con số, thành tích ấn tượng mà thầy và trò THPT Việt Đức đã đạt được trong năm vừa qua.

 

Theo đó, năm học 2011-2012, hơn 98% học sinh xếp loại hạnh kiểm tốt và khá, 84% học lực khá giỏi (trong đó tỷ lệ HSG chiếm 21%, khá 63%). 100% HS khối 12 thi đỗ tốt nghiệp, hơn 70% đỗ ĐH, CĐ.

 

Đáng chú ý tại kỳ thi ĐH, CĐ vừa qua, Trường THPT Việt Đức có 9 HS trở thành thủ khoa ĐH và chuyên ngành ĐH của những trường lớn như ĐH Kiến trúc, Y tế cộng đồng, HV Âm nhạc QG, ĐH Xây dựng, ĐH Ngoại ngữ HN…).

 
Tiếng trống khai giảng năm học mới của Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Thế Thảo tại THPT Việt Đức.
Tiếng trống khai giảng năm học mới của Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo tại THPT Việt Đức.
 

Trước những thành tích thầy và trò THPT Việt Đức đạt được, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo bày tỏ sự cảm phục và đánh giá cao truyền thống dạy và học của  ngôi trường có tuổi đời 57 năm tại Hà Nội đồng thời khẳng định THPT Việt Đức là một trong những ngôi trường dẫn đầu cấp học tại Thủ đô.

 

Ngoài ra ông Nguyễn Thế Thảo bày tỏ thành phố “sẽ tiếp tục quan tâm hơn nữa với những giải pháp đồng bộ như tăng cường đầu tư, đẩy mạnh XH hóa, giữ vững về quy mô, chất lượng, hiệu quả giáo dục, tăng cường cơ sở vật chất, đào tạo bồi dưỡng nâng cao chất lượng, đội ngũ giáo viên và đội ngũ quản lý”.

 

Cũng theo Chủ tịch UBNDTP Hà Nội, trong năm học mới, ngành GD-ĐT thành phố nói chung và Trường THPT Việt Đức nói riêng, cần thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm của năm học theo chỉ thị của Bộ GD-ĐT.

 

Toàn ngành tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập, làm theo tấm gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh”, tham gia có hiệu quả phong trào trường học thân thiện. học sinh tích cực với phương châm hành động của Hà Nội là “kỷ cương nghiêm, chất lượng thật, hiệu quả cao”.

 
Tiếng trống khai giảng năm học mới của Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Thế Thảo tại THPT Việt Đức.
 

Ngoài ra, Chủ tịch Nguyễn Thế Thảo còn nhấn mạnh về việc nâng cao chất lượng giáo dục. Theo ông Thảo, thầy cô Trường THPT Việt Đức cần đổi mới hơn nữa phương pháp dạy các em HS bởi đây là cấp học chuẩn bị cho ĐH và học tiếp hơn nữa.

 

Cùng với kiến thức văn hóa, các thầy cô nên hướng dẫn nhiều hơn nữa về phương pháp tư duy, suy nghĩ và phương pháp luận để các em tự học, tự nghiên cứu, lĩnh hội các kiến thức XH và nhân loại.

 

Đồng thời thầy cô cần vừa đảm bảo chương trình, giáo trình, vừa tăng cường thời gian ngoại khóa cho các em để HS có thể nâng cao nhãn quan, về XH, môi trường.

 

Về phía HS, ông Nguyễn Thế Thảo cũng chia sẻ cùng việc học, HS Trường Việt Đức cần tập dần với phương pháp học mới, tự học, tự suy nghĩ.  “Tăng cường, trau dồi, rèn luyện lối sống, đạo đức theo hướng người HN thanh lịch văn minh. Tích cực tham gia hoạt động XH, đoàn thanh niên, xây dựng nếp sống văn hóa và xây dựng thủ đô xanh sạch đẹp, hướng tới văn minh, hiện đại”, Chủ tịch UBNDTP. Hà Nội khẳng định.

 
Trước sự chứng kiến của hơn 2.200 học sinh và giáo viên THPT Việt Đức
Trước sự chứng kiến của hơn 2.200 học sinh và giáo viên THPT Việt Đức
 
Chủ tịch Nguyễn Thế Thảo đã giao nhiệm vụ năm học mới cho thầy và trò ngôi trường này.
 
Chủ tịch Nguyễn Thế Thảo đã giao nhiệm vụ năm học mới cho thầy và trò ngôi trường này.
Chủ tịch Nguyễn Thế Thảo đã giao nhiệm vụ năm học mới cho thầy và trò ngôi trường này.

...và trao giấy khen cho các HS của trường đã đỗ thủ khoa ĐH.
...và trao giấy khen cho các HS của trường đã đỗ thủ khoa ĐH.
 
Lê Trường
 
Lê Trường
 
Lê Trường
 
Lê Trường
 

Lê Trường