Chưa có sự thống nhất về các mức thu bảo hiểm

(Dân trí) - Tại Hà Nội, theo tìm hiểu của phóng viên, các khoản thu bảo hiểm tại các trường cũng chưa có sự thống nhất. Theo đó, khoản thu bảo hiểm y tế hằng năm dao động từ 500.000 đồng đến khoảng 550.000 đồng. Bên cạnh đó, khoản thu bảo hiểm thân thể cũng dao động từ 80.000 đồng đến hơn 100.000 đồng.

Vẫn như hằng năm, sau lễ khai giảng, các trường lại tổ chức họp phụ huynh để phổ biến việc triển khai nhiệm vụ năm học mới và thông báo các khoản thu chi đầu năm. Một trong những vấn đề khiến các bậc phụ huynh năm nay quan tâm là khoản tiền đóng bảo hiểm y tế cho con em mình.

Tại Hà Nội, theo tìm hiểu của phóng viên, các khoản thu bảo hiểm tại các trường cũng chưa có sự thống nhất. Theo đó, khoản thu bảo hiểm y tế hằng năm dao động từ 500.000 đồng đến khoảng 550.000 đồng. Bên cạnh đó, khoản thu bảo hiểm thân thể cũng dao động từ 80.000 đồng đến hơn 100.000 đồng.

 

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Một số phụ huynh cho rằng, mức phí đóng bảo hiểm như vậy khá cao so với thu nhập của lao động phổ thông và nên có sự thống nhất về khoản thu cho tất cả các trường, tránh xảy ra tình trạng lạm thu.

Hầu hết phụ huynh được hỏi đều cảm thấy bất ngờ khi biết năm học 2015-2016, với mỗi con ở độ tuổi học sinh, họ phải đóng khoản tiền gấp đôi để mua bảo hiểm y tế.

Một trong những lý do khiến phụ huynh phản ứng trước việc tăng mức đóng bảo hiểm y tế học sinh vì chất lượng dịch vụ y tế tuyến cơ sở vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu.

Các phụ huynh đều mong muốn là khi tăng mức đóng bảo hiểm y tế  thì quyền lợi của các con phải được tăng theo. Tuy nhiên, trên thực tế chuyện xếp hàng dài đợi khám bệnh, danh mục thuốc đơn giản đã tái diễn trong nhiều năm nay, điều đó khiến phụ huynh nản lòng.

Bên cạnh đó, việc hướng dẫn về bảo hiểm y tế học sinh cũng chưa được các trường thông tin rõ ràng. Phần lớn các trường đều dừng lại ở việc  gửi thông báo cho học sinh mang về đưa học sinh để nắm được sô tiền phải đóng. Theo ghi nhận ý kiến, các phụ huynh đều mong muốn có các cán bộ y tế đến các nhà trường để giải thích tường tận cho phụ huynh về các chế độ bảo hiểm y tế của học sinh.

Để giải tỏa nỗi bức xúc của phụ huynh, Bộ GD-ĐT mới đây đã ban hành văn bản yêu cầu các trường phải thu rải bảo hiểm y tế làm hai lần trong một năm, đồng thời chỉ đạo dừng thu các loại bảo hiểm tự nguyện trong nhà trường.

Bà Nguyễn Thị Minh - Thứ trưởng, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam (BHXH VN) cũng cho biết, ngay sau khi BHXH VN ban hành Công văn hỏa tốc số 3592/BHXH - BT quy định chính thức việc thu bảo hiểm y tế học sinh sinh viên theo năm học 2015-2016.

Việc hướng dẫn cụ thể của BHXH VN về mức thu bảo hiểm y tế năm học 2015-2016 nhằm giúp người dân có sự lựa chọn hợp lý hơn khi chi ra các khoản kinh phí đóng cho nhà trường dịp đầu năm học.

Cụ thể, các bậc phụ huynh chỉ cần đóng trước bảo hiểm y tế trong 3 tháng cuối năm 2015, thay vì đóng 15 tháng cho cả năm học 2015-2016 như ở một nhà trường quy định. Điều này đồng nghĩa với việc kinh phí của các gia đình sẽ tạm tiết kiệm được 1 phần chi trong tổng các khoản đóng đầu năm học cho nhà trường.

Lê Tú

(Email: lengoctu@dantri.com.vn)